Đoàn đại biểu QH tỉnh làm việc với Sở Tài Nguyên & Môi trường và UBND tỉnh

Cập nhật 13/5/2015, 16:05:01

Tiếp tục thực hiện chương trình giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ngày 13.5 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện đã làm việc với UBND tỉnh và Sở tài nguyên và Môi trường.

 

 

 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Bộ Công thương và UBND tỉnh đã cấp phép khai thác khoáng sản cho 46 doanh nghiệp với 66 giấy phép còn hiệu lực.

 

Thời gian qua, mặc dù công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn đã được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản.

 

Tuy nhiên qua giám sát thực tế tại một số địa phương cho thấy công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Đáng chú ý là chưa quản lý được sản lượng khai thác thực tế, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản cũng như nguồn thu nộp ngân sách Nhà nước.

 

Công tác thanh kiểm tra tuy đã được thực hiện nhưng chưa thường xuyên, chỉ mới theo vụ việc, chưa có quy chế trong công tác quản lý giữa các cấp, sở ngành. Công tác cải tạo, phục hồi môi trường một số địa phương chưa được thực hiện theo đúng cam kết.

 

Qua làm việc với UBND tỉnh và Sở Tài nguyên Môi trường, các thành viên trong đoàn giám sát của Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường nhằm sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, góp phần đưa hoạt động khai thác khoáng sản ngày càng đi vào nề nếp, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. 

Hồng Uyên-Minh Trí

Trả lời