Trong khuôn khổ chương trình tiếp đón Đoàn đại biểu và lãnh đạo 3 tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) sang tham dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia được Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2022-2023, chiều ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trương Ban Chuyên trách tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã dẫn Đoàn đi tham quan tại một số nhà máy sản xuất của các doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Trà Đa, thành phố Pleiku.
Đoàn đã đến tham quan nhà máy sản sản xuất nước uống thảo dược của Công ty Phát triển khoa học – Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group). Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về quy trình sản xuất các sản phẩm nước uống có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý và các sản phẩm thảo dược khác được Công ty Phát triển Khoa học – Quốc tế Trường Sinh nghiên cứu và phát triển.
Tiếp đó, Đoàn đã đến tham quan Nhà máy chế biến Cà phê – Hồ tiêu chất lượng cao của Công ty TNHH MTV Vĩnh Hiệp- một doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu không chỉ của Gia Lai mà của cả nước. Giới thiệu về hoạt động của các doanh nghiệp Gia Lai với đoàn đại biểu và lãnh đạo 3 tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ ngoài việc phối hợp chặt chẽ để quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, tỉnh Gia Lai cũng mong muốn được hợp tác với các tỉnh Đông Bắc Campuchia trên các lĩnh vực. Trong đó có hợp tác phát triển kinh tế. Qua chuyến tham quan này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia giới thiệu, kết nối để các doanh nghiệp Gia Lai và Campuchia có thể tìm hiểu thông tin và triển khai hợp tác sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm lợi thế của mỗi bên. Trong đó, dược liệu và cà phê là những sản phẩm đang được tỉnh Gia Lai định hướng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, áp dụng quy trình công nghệ hiện đại từ khâu sản xuất đến khâu chế biến.

Tham quan dây chuyền sản xuất và được nghe lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp giới thiệu về hoạt động và định hướng phát triển, lãnh đạo các tỉnh Đông Bắc Campuchia bày tỏ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ về quy mô và dây chuyền sản xuất hiện đại của các nhà máy. Lãnh đạo các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear đánh giá những sản phẩm như cà phê, dược liệu của các doanh nghiệp Gia Lai rất có tiềm năng tiêu thụ tại thị trường Campuchia, do đó, trong thời gian tới sẽ tích cực giới thiệu để kết nối giữa các doanh nghiệp hai bên để hợp tác làm ăn, trao đổi thương mại.
Ngọc Hà – Huy Toàn