Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 2-3 vừa qua đoàn công tác liên ngành do ông Lê Văn Lịnh- Phó Giám đốc Sở NNPTNT làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình nắng hạn tại địa bàn TP Pleiku và huyện Đăk Đoa.

Theo báo cáo của UBND TP. Pleiku vụ Đông Xuân năm nay, TP. Pleiku gieo trồng được trên 1752 ha cây trồng các loại, trong đó có 810 ha lúa, 112 ha ngô, 620 ha rau, dưa còn lại là diện tích khoai lang, đậu , mỳ, lạc cùng các loại cây hàng năm khác. Để đảm bảo sản xuất , bên cạnh chú trọng đưa các loại giống chịu hạn cao vào sản xuất, Tp Pleiku đã vận động nông dân chuyển đổi gần 150 ha ruộng trước đây chuyên sản xuất lúa nhưng có nguồn nước tưới bấp bênh sang trồng rau xanh và hoa màu các loại . …. Tuy vậy do nắng nóng kéo dài, nên đến nay các khu vực tưới bằng hệ thống đập dâng đã cạn kiệt nước, làm diện tích lúa nước trong vùng bị khô cháy. Đến thời điểm này đã có trên 250 ha lúa bị thiếu nước, thiệt hại 100%. Đối với cây rau và hoa màu, người dân chủ yếu sử dụng nguồn nước giếng nên lượng nước vẫn đủ đảm bảo phục vuản xuất. Riêng cây công nghiệp dài ngày, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu thì khi xảy ra khô hạn, quá trình điều tiết nước gặp nhiều khó khăn, do người dân cùng lúc sử dụng các loại bơm để tưới cho các loại cây trồng .
Đối với huyện Đak Đoa do nắng hạn kéo dài nên vụ Đông Xuân này huyện mới gieo trồng được 2734 ha, đạt 79,7% kế hoạch. Các hồ chứa nước trên địa bàn mực nước xuống rất thấp, một số hồ lớn như Ia Băng thì đã cạn kiệt trơ đáy, trở thành bãi chăn dắt gia súc. Chính vì vậy hầu hết các diện tích lúa nước bị khô hạn đều thuộc khu vực không có nguồn nước tưới nên không có khả năng khắc phục. Đến nay trong 310 ha lúa bị khô hạn thì đã có 5 ha mất trắng, số còn lại rất khó phát triển nếu không có mưa. Đối với cây cà phê, tuy một số khu vực thiếu nước tưới nhưng nhân dân biết phân chia lịch tưới phù hợp, tổ chức tưới tiết kiệm nên cơ bản đảm bảo nước tưới cho diện tích cà phê đợt 2. Các loại cây trồng khác chưa xảy ra hiện tượng thiếu nước tưới. Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện phát triển bình thường, chưa xảy ra tình trạng thiếu nước uống đối với vật nuôi. Trong các giải pháp phòng chống hạn, huyện Đăk Đoa đã dự trù kinh phí 360 triệu đồng để hỗ trợ xăng, dầu bơm tưới và nạo vét, sữa chữa kênh mương./.
Mai Loan- Thanh Toàn