Ngày 20/7, đoàn công tác của Tổ 2 thuộc đoàn giám sát Thường trực HĐNĐ tỉnh Gia Lai do đồng chí Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi khảo sát thực tế công tác trồng, quản lý rừng trong giai đoạn 2017-2021” ở huyện Đak Đoa.
Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại một số địa điểm thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa gồm: Tiểu khu 452, 454, 458 A ở xã Hải Yang; tiểu khu 461 ở xã Kon Gang và khu vực trồng rừng sản xuất tại xã Đak Sơmei. Hoạt động khảo sát này giúp đoàn giám sát kịp thời nắm bắt tình hình triển khai thực hiện trồng, bảo vệ rừng trên địa bàn Đak Đoa. Theo báo cáo của UBND huyện Đak Đoa, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn hiện có hơn là 31.400 ha, với hơn 18.300 ha đất lâm nghiệp có rừng. Hiện có 9.716 ha đất rừng, đất lâm nghiệp được giao cho 14 xã, thị trấn và 21.749 ha đất rừng, đất lâm nghiệp giao cho 20 đơn vị chủ rừng quản lý. Tính riêng giai đoạn 2017-2021, từ nguồn vốn của Nhà nước, huyện Đak Đoa đã trồng trồng được 1.470 ha rừng. Trong 5 năm (2017-2021), xảy ra 124 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, gồm: 23 vụ phá rừng; 61 vụ cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 31 vụ khai thác rừng trái phép…Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đề nghị ngành chức năng, UBND các xã, đơn vị chủ rừng tăng cường phối hợp để công tác quản lý bảo vệ rừng tốt hơn, đồng thời nắm bắt thông tin cơ sở thực tế để làm việc với lãnh đạo UBND huyện Đăk Đoa và một số ngành liên quan của địa phương, từ đó đánh giá về kết quả công tác trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn giai đoạn 2017-2021./.
Ngọc Ánh, Huy Toàn