Sáng nay (23/6), tại TP.Pleiku, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Trần Lan Phương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Gia Lai về tình hình hoạt động hội, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thông tin về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và nhiệm vụ hỗ trợ nâng cao kinh tế cho phụ nữ tại Gia Lai. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 4 lớp truyền thông hướng dẫn quản lý tài chính gia đình cho 200 hội viên dân tộc thiểu số tại các huyện Kbang, Ia Grai, Chư Pưh và Đăk Pơ; mở 412 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tái canh cà phê, trồng rau sạch, trồng mỳ, mía… cho trên 18.400 lượt hội viên phụ nữ… Hội cũng đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng CSXH tỉnh giải ngân cho chị em vay đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, với tổng dư nợ do Hội phụ nữ quản lý tính đến ngày 31/5/2022 là trên 1.960 tỷ đồng; duy trì hơn 1.100 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 50 ngàn hộ vay. Tổng dư nợ Ngân hàng NN&PTNT là gần 350 tỷ đồng, duy trì 123 tổ tiết kiệm và vay vốn với gần 2.750 thành viên.
Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã tạo điều kiện cho công tác hội phụ nữ của tỉnh hoạt động hiệu quả. Đồng thời đánh giá cao việc tập hợp hội viên của Hội LHPN các cấp trong tỉnh, nhất là những đổi mới trong phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh Gia Lai cần tích cực phối hợp, kết nối các các sở, ngành liên quan giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế…/.
Linh Chi, Minh Vũ