Hôm nay (ngày 15 tháng 02), UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đoàn khảo sát thực tế núi Chư Nâm nằm ở địa phận huyện Chư Păh. Đây là một trong những điểm trekking hấp dẫn trên bản đồ du lịch của tỉnh Gia Lai. Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng đi có đồng chí Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Păh.
Núi Chư Nâm thuộc địa phận huyện Chư Păh, nằm cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30 km về hướng Bắc. Đỉnh núi có độ cao 1.472 m so với mực nước biển. Nơi đây sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của đại ngàn Tây Nguyên với hệ sinh thái động, thực vật vô cùng đa dạng và phong phú. Chư Nâm hấp dẫn khách du lịch cả mùa khô lẫn mùa mưa bởi vẻ đẹp kỳ vĩ và huyền ảo, đặc biệt là vào mùa săn mây hay mùa hoa dã quỳ.
Tại đập Tân Sơn, thuộc xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, Đoàn khảo sát khoảng gần 100 thành viên đã bắt đầu hành trình trekking vượt qua những cung đường quanh co dài khoảng 6 km để lên đến đỉnh núi Chư Nâm. Cung đường lên đỉnh Chư Nâm chủ yếu là những lối mòn nhỏ, ngoằn ngoèo. Ở một số đoạn có độ dốc rất cao kèm theo nhiều đá tảng lớn nhỏ. Do đó, trên chặng đường chinh phục đỉnh Chư Nâm, Đoàn khảo sát đã có sự phân tách thành nhiều nhóm nhỏ.
Sau hành trình gần 2 giờ đồng hồ leo núi, nhiều thành viên trong Đoàn khảo sát đã lên đến đỉnh Chư Nâm với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Trong số đó có chị Trần Thị Ngọc Hoa là người con của Gia Lai đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Trần Thị Ngọc Hoa – Founder Công ty Cassandra Singapore chia sẻ: “Đầu tiên là cảm xúc rất là dâng trào bởi vì mình là người con của Gia Lai đã rất lâu mới trở về Gia Lai thấy thật là tuyệt vời. Đẹp. Khi đi thì điều đầu tiên là có sức khỏe và thấy được tình yêu thiên nhiên rất là dâng trào rất hạnh phúc khi hôm nay được tham gia đoàn để đến nơi này.”
Điểm hấp dẫn nhất khi lên đến đỉnh Chư Nâm là du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một khung cảnh bao la, khoáng đạt và đẹp đến nao lòng. Phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy toàn cảnh công trình Đập Tân Sơn, núi Hàm Rồng, Biển Hồ và một phần của vùng đất Kon Tum. Không chỉ thế, tại đây du khách còn có cơ hội ngắm nhìn kỳ quan Núi lửa Chư Đang Ya hùng vĩ từ nhiều hướng khác nhau. Đặc biệt, đỉnh Chư Nâm là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn và săn mây vào buổi sáng sớm. Do vậy, chuyến khảo sát bên cạnh việc đánh giá thực tế địa hình, giao thông, môi trường sinh thái, xung quanh khu vực núi Chư Nâm và cảnh quan xung quanh khu vực này còn là cơ sở để tỉnh Gia Lai đưa ra những cách làm đột phá, kêu gọi đầu tư các loại hình dịch vụ du lịch nhằm đánh thức tiềm năng du lịch của ngọn núi này, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch của địa phương.
Đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Đoàn khảo sát cho biết: “Đỉnh Chư Nâm thì bản thân mình cũng đã đến đây một vài lần. Mình thấy đây là điểm nếu xây dựng những tuor du lịch để du khách vừa khám phá thiên nhiên, vừa rèn luyện sức khỏe, đồng thời là chiêm ngưỡng màu xanh của Tây Nguyên rất là tuyệt vời. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ giao các sở, ngành phối hợp với huyện Chư Păh, Ban Quản lý rừng phòng hộ tổ chức những tuor du lịch, những điểm sinh hoạt để biến điểm Chư Nâm này trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách.”
Với mục tiêu đánh thức tiềm năng du lịch của núi Chư Nâm, tại buổi trao đổi nhanh với đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Chư Păh ngay trên đỉnh Chư Nâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đề nghị huyện Chư Păh và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ xây dựng các biển chỉ dẫn trên cung đường lên đỉnh núi; giao Sở Xây dựng đề xuất Bộ Xây dựng để trình Chính phủ sớm phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ – Núi lửa Chư Đang Ya, trong đó có Núi Chư Nâm để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; đề nghị UBND huyện Chư Păh phối hợp với Sở Xây dựng kêu gọi xã hội hóa để xây dựng một điểm dừng chân, checkin cho du khách khi đến với đỉnh Chư Nâm.
Quốc Linh – Minh Trung – R’Piên