Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Phùng Đức Tiến làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai

Cập nhật 08/1/2021, 18:01:51

Chiều ngày 8/1, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp & PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai phát triển chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; việc triển khai xây dựng hệ thống thú y cơ sở và công tác thu hút đầu tư các doanh nghiệp vào lĩnh vực chăn nuôi.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; KPă Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành và lãnh đạo UBND huyện Phú Thiện.

 Với các điều kiện thuận lợi về diện tích đất đai rộng lớn, mật độ chăn nuôi còn thấp nên dư địa phát triển mở rộng quy mô chăn nuôi của tỉnh Gia Lai còn nhiều. Để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế hiện có, thời gian qua tỉnh Gia Lai rất quan tâm khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực này. Theo thống kê, Gia Lai hiện có tổng đàn gia súc hơn 910 ngàn con, đạt hơn 96 ngàn tấn sản phẩm, trong đó đàn bò đứng thứ nhất khu vực Tây Nguyên, đứng thứ 2 cả nước; tổng đàn gia cầm gần 3,5 triệu con, đạt 9.000 tấn sản phẩm; sản lượng sữa tươi đạt hơn 30.000 tấn/năm.Ngành chăn nuôi của tỉnh đang chuyển dịch theo hướng từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang quy mô lớn, chăn nuôi trang trại, gia trại, tập trung theo chuỗi khép kín, an toàn sinh học, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 96 dự án chăn nuôi với tổng vốn đầu tư khoảng 11.632 tỷ đồng. Hiện tại, 14 dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.682 tỷ đồng, trong đó có 06 dự án đã đi vào hoạt động. 21 dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án, các dự án còn lại đang triển khai  thủ tục. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã hình thành hình thức liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị của các công ty với người chăn nuôi. Hệ thống chăn nuôi theo chuỗi giá trị của các công ty áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, kiểm soát được dịch bệnh, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, công tác giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi cũng được tỉnh quan tâm. Toàn tỉnh hiện có 24/149 sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực chăn nuôi.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đã có 2 doanh nghiệp đặt vấn đề xin chủ trương đầu tư một số dự án chăn nuôi với quy mô lớn vào địa bàn tỉnh.

Về đề xuất của nhà đầu tư, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí KPă Thuyên, PCT UBND tỉnh cho biết quan điểm của tỉnh là sẵn sàng ủng hộ chủ trương đầu tư của các doanh nghiệp và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cùng nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư hiện hành. Đồng chí Hồ Văn Niên cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến đến tỉnh Gia Lai đã giới thiệu một số doanh nghiệp đến với tỉnh, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm, nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư một cách thuận lợi, đảm bảo đúng quy định.

Trên cơ sở nội dung tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT Phùng Đức Tiến cho biết rất ấn tượng về sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, nhất là về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,3%, những kết quả về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tin rằng trong giai đoạn tới Gia Lai còn rất nhiều triển vọng, sẽ đón thêm nhiều nhà đầu tư mới vào địa bàn tỉnh để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin rằng với những kết quả mà Gia Lai đã đạt được cùng định hướng phát triển trong thời gian tới, cho thấy Gia Lai đang khởi đầu cho một giai đoạn mới đầy triển vọng, trong đó lĩnh vực chăn nuôi đang còn dư địa rất lớn. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung kêu gọi đầu tư, ưu tiên cho các dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại; chủ động xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn, hướng đến tỉnh an toàn về dịch bệnh.

Về những kiến nghị của tỉnh Gia Lai liên quan đến xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn; xây dựng nhà máy thức ăn gia súc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cơ bản ủng hộ. Về thu hút đầu tư, với quan điểm ủng hộ của tỉnh Gia Lai, thứ trưởng yêu cầu các doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thành các hồ sơ thủ tục đầu tư để sớm triển khai thực hiện có hiệu quả, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của tỉnh Gia Lai, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội của tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Hồng Uyên, Minh Trí

Trả lời