Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vừa làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra về kết quả thực hiện công tác 1389; Xử lý vi phạm hành chính; việc chấp hành pháp luật, kỷ luật năm 2021 và 9 tháng năm 2022.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng địa phương như: Quân sự, Công an, Quản lý thị trường và Binh đoàn 15 trong việc trao đổi thông tin, nhận định đánh giá sát đúng tình hình và đề ra biện pháp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; nâng cao nhận thức của nhân dân, đảm bảo chăm lo tốt cho đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên. Đơn vị cũng chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên đề tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là đấu tranh thành công với chuyên án về tội phạm mua bán người, đã giải cứu thành công 8 nạn nhân từ Camphuchia trở về địa phương an toàn.
Biểu dương kết quả của Bộ đội Biên phòng Gia Lai đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Gia Lai là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội với các nước trong khu vực, đặc biệt là Campuchia và Lào, vì vậy đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung và hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù đơn vị. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác đánh giá, dự báo tốt tình hình nội, ngoại biên; chủ động xác lập chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương đổi mới nội dụng và hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đa dạng, phù hợp với đặc thù đơn vị. Đẩy mạnh lực lương bảo vệ biên giới và phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ tăng cường xã. Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, lối mở, đường mòn. Giải quyết dứt điểm những hạn chế còn tồn đọng. Giữ vững đoàn kết nội bộ, nêu cao tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ trì; quan tâm, chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng qua đó phát huy nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác dân vận giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc. Góp phần tăng cường tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh, xây dựng vùng biên giới Tây Nguyên càng ổn định và phát triển./.
CTV Viên Sa, Ngô Hùng (QPVN)