Chiều nay (29/10), lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do ông Vũ Trọng Bình – Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) làm trưởng đoàn về kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Gia Lai, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 116, Nghị quyết 126 của Chính phủ, Quyết định 23, Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ cũng như Quyết định 441 của UBND tỉnh Gia Lai đã được tỉnh triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Tính đến ngày 28/10/2021, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là hơn 122 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của Gia Lai đã nêu lên những khó khăn đặt ra cho các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ; đồng thời đề xuất kiến nghị trung ương quan tâm hơn nữa trong hỗ trợ giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động tại tỉnh, nhất là đối với những lao động từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương.
Ghi nhận kết quả đạt được cũng như những khó khăn của Gia Lai trong thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; ông Vũ Trọng Bình – Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB&XH) đánh giá cao công tác thực hiện của Gia Lai với những cách thức triển khai và cách làm phù hợp. Các sở, ngành có sự phối hợp chặt chẽ; việc xử lý, giải quyết hồ sơ để hỗ trợ đối tượng kịp thời. Tuy nhiên để công tác hỗ trợ đạt hiệu quả hơn nữa thì đòi hỏi công tác tuyên truyền cần phải được đẩy mạnh hơn nữa, sâu rộng hơn nữa; phát huy hơn nữa vai trò của đoàn thanh niên, hội phụ nữ và một số đoàn thể chính trị. Cần có sự đánh giá và nắm bắt một cách đầy đủ số đối tượng gặp khó khăn cần hỗ trợ để có những hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách. Với những lao động từ nơi khác về cần có sự rà soát, phân loại và có sự kết nối cung cầu lao động với các địa phương;đồng thời cũng cần có sự đánh giá về nhu cầu lao động tại địa phương để tạo việc làm mới trước mắt cho người lao động trong giai đoạn hiện nay. Với những đề xuất, kiến nghị của Gia Lai, đoàn công tác sẽ ghi nhận và báo cáo, đề xuất Bộ LĐ-TB&XH./.
Mỹ Tiến – Minh Trung