Chiều nay (22/3), Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Bùi Tuấn Quang – Phó trưởng Ban Dân Vận Trung ương cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh; Võ Thanh Hùng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh, cùng các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và lãnh đạo một số địa phương.
Đồng chí Bùi Tuấn Quang – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Triển khai thực hiện Kết luận 120 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 12 và chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức thành lập, kiện toàn và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp. Trong triển khai thực hiện đã tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong việc xây dựng và đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đến với các tầng lớp Nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở; thực hiện phương châm “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, mô hình xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở cũng được các địa phương, đơn vị đặc biệt chú trọng. Qua đó, đã nâng cao được ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ; các vụ việc phát sinh, nổi cộm ở cơ sở đã kịp thời được giải quyết; phát huy quyền làm chủ của người dân trong thực hiện các chương trình, dự án với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong các tầng lớp Nhân dân cùng với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng trong sạch vững mạnh.
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đã cảm ơn ý kiến góp ý của các thành viên trong Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương. Qua đây, đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đã làm rõ thêm một số kết quả và những bài học kinh nghiệm mà tỉnh Gia Lai rút ra được qua 5 năm triển khai Kết luận 120 của Bộ Chính trị. Đó là: phương châm “Hằng tuần 4 ngày làm việc tại cơ quan, một ngày làm việc ở cơ sở”; việc thay đổi cách thức tiếp công dân đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đã giải quyết thấu đáo các khiếu nại, khiếu kiện trong Nhân dân theo từng cấp; việc triển khai xây dựng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo”; quan trọng nhất là nhận thức của người đứng đầu của cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Tuấn Quang – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những cách làm hay và kết quả đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Gia Lai được triển khai một cách nghiêm túc, kịp thời và thường xuyên. Qua đó, cho thấy cấp ủy, các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã có nhận thức sâu sắc và đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đây, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng nhấn mạnh về vai trò, hiệu quả đem lại trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cho nên đề nghị tỉnh Gia Lai trong thời gian tới cần khắc phục những hạn chế mà địa phương đã tự nhận thấy để góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Đồng chí Bùi Tuấn Quang – Phó Trưởng Ban Dân Vận Trung ương nhấn mạnh về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: “ Tiếp tục triển khai quán triệt KL 120 gắn với Nghị quyết ĐH XIII của Đảng; bổ sung các văn bản theo quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện tốt việc tiếp dân; và thực hiện việc dân chủ gắn với kỷ cương; gắn thực hiện quy chế dân chủ với nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
Đối với những kiến nghị của tỉnh Gia Lai, Đoàn công tác sẽ có ý kiến đến Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ, giúp cho tỉnh Gia Lai cũng như các địa phương khác thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới./.
Đức Hải, R’Piên