Chiều 15/9, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Lam- Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về việc khảo sát tình hình công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo vùng dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới.
Làm việc với Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh.
Gia Lai có trên 1,3 triệu người với 34 dân tộc chung sống, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm 44,9%. Trên địa bàn tỉnh có 5 tôn giáo với gần 346 ngàn tín đồ. Những năm qua, quan hệ giữa chính quyền địa phương với các tôn giáo ngày càng cởi mở, gắn bó, tình đoàn kết giữa người có đạo và người không có đạo ngày càng được thắt chặt. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư thực hiện đạt kết quả cao, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nêu ra một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đồng thời đề xuất một số kiến nghị như : Trung ương cần mở các chuyên ngành đào tạo và tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn quản lý các hoạt động tôn giáo trên các lĩnh vực chưa được quy định; Có chính sách hỗ trợ để kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở các cấp; Chính phủ tăng cường đầu tư thực hiện các chương trình dự án cho vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn….Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của địa phương và sẽ rà soát thực tế để có hướng đề xuất với Trung ương nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới./.
Ngọc Ánh-Minh Trí