Như chúng tôi đã phản ánh, nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng tỉnh Gia Lai(17/3/1975-17/3/2016), ngày 16/3, đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm các đồng chí: Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm và ôn lại truyền thống cách mạng tại Khu căn cứ cách mạng xã Kroong, huyện Kbang. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Hà Sơn Nhin- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, các địa phương trong tỉnh cùng các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã từng sống, công tác, chiến đấu tại Khu căn cứ cách mạng Kroong, huyện Kbang.
Mở đầu chuyến hành trình về nguồn thăm Khu căn cứ cách mạng Kroong, xã Kroong, huyện Kbang lần này, các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cùng các đồng chí trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Kanak, ở thị trấn Kbang, huyện Kbang; bày tỏ sự ghi nhớ và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các Anh hùng, Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận đánh Đồn Kanak, huyện Kbang đêm ngày 7 và rạng sáng ngày 8/3/1965.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Khu căn cứ Cách mạng Kroong, xã Kroong, huyện Kbang- thị trấn Dân chủ năm xưa là nơi đứng chân của Tỉnh ủy Gia Lai suốt 20 năm (từ năm 1955 đến năm 1975). Nơi đây đã chứng chiến những quyết sách táo bạo, đúng đắn, lãnh đạo tỉnh nhà giành những thắng lợi vẻ vang trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt. Với những yếu tố về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Kroong trở thành căn cứ địa và là hậu phương vững chắc, chở che nuôi giấu nhiều cán bộ của tỉnh, của Quân khu và của Trung ương trên tuyến hành lang Bắc- Nam, Đông- Tây. Qua những câu chuyện đồng chí Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiều năm sống, làm việc tại Khu căn cứ Cách mạng Kroong kể lại trong buổi ôn lại truyền thống tại đây càng giúp mỗi thành viên trong đoàn hiểu hơn về quá trình thành lập Khu căn cứ cách mạng Kroong và sự sáng suốt của Đảng bộ tỉnh trong việc thành lập khu căn cứ có ý nghĩa đặc biệt này, góp phần quan trọng vào công tác lãnh đạo đấu tranh, giải phóng Gia Lai vào ngày 17/3/1975.
Đồng chí Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Xây dựng khu căn cứ có ý nghĩa rất quan trọng. Với ý nghĩa đó, cuối năm 1954 Đảng bộ tỉnh đã chọn một số đồng chí đến xây dựng Khu căn cứ cách mạng Kroong. Sỡ dĩ chọn nơi này là vì hội đủ các yếu tố về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Ở đây rừng núi hiểm trở, phù hợp với điều kiện hoạt động cách mạng của ta. “Nhân hòa” là nhân dân ở đây giàu truyền thống cách mạng, giác ngộ cách mạng, có truyền thống yêu nước từ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ năm 1954 đến năm 1975 nơi đây thành lập nhiều cơ quan, đơn vị… Khu căn cứ cách mạng Kroong là một trong những khu căn cứ hoạt động khá ổn định và lâu dài nhất so với các khu căn cứ cách mạng khác trong tỉnh”.
Cũng qua những câu chuyện về hồi ức của đồng chí Ngô Thành càng thấm thía, biết ơn sự nặng nghĩa, nặng tình với cách mạng của cán bộ, nhân dân xã Kroong. Ngày ấy, dù trong “mưa bom, lửa đạn”, chịu nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, nhân dân xã Kroong một lòng một dạ với cách mạng, đã đóng góp, hy sinh để phục vụ kháng chiến, trở thành lá chắn vững chắc để bảo vệ các cơ quan đầu não của tỉnh tại Khu căn cứ Cách mạng Kroong ròng rã suốt 20 năm trước sự càn quét dữ dội của kẻ thù. Các đồng chí cán bộ của tỉnh hoạt động cách mạng tại khu căn cứ này đã “đồng cam, cộng khổ” với cán bộ, nhân dân xã Kroong, chỉ đạo các phong trào cách mạng của tỉnh, giành thắng lợi vẻ vang.
Đồng chí Ngô Thành cho biết thêm: “Ngày đó, dù địch thực hiện nhiều cuộc càn quyét và dùng những thủ đoạn biệt kích, quân sự nhưng chúng đều thất bại vì không qua được “con mắt” của nhân dân. Nhân dân ở đây có sự thống nhất và đoàn kết rất cao. Bà con ăn củ sắn, củ cây rừng để phục vụ cho cách mạng; đóng góp cả nhân lực, vật lực phục vụ cho cách mạng. Cán bộ của tỉnh khi đó luôn sâu sát với nhân dân, cùng ăn cùng ở, hướng dẫn cho nhân dân ăn, ở, sản xuất, học hành”.
Với thế hệ trẻ của tỉnh hôm nay, mỗi khi đến thăm Khu căn cứ địa Cách mạng Kroong, qua những câu chuyện kể càng hiểu biết đầy đủ hơn về một chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ tỉnh tại khu căn cứ này, từ đó càng tự hào, ra sức thi đua viết tiếp truyền thống của cha anh.
Anh Nguyễn Hoàng Phong- Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai bày tỏ: “Tuổi trẻ Gia Lai bày tỏ lòng biết ơn lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh đối với cách mạng. Về lại Khu căn cứ cách mạng này là dịp để tuổi trẻ soi rọi lại mình, từ đó tiếp tục kế tục và phát huy truyền thống để đóng góp nhiều hơn vào cuộc cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà”.

Đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ ôn lại truyền thống, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm quan trọng của Khu căn cứ Cách mạng Kroong đối với công cuộc đấu tranh, giải phóng tỉnh nhà; đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, nhân dân xã Kroong cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư để đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội ở xã Kroong và trùng tu, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Kroong để trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, tham quan, du lịch….
Đồng chí nhấn mạnh: “Quan tâm đầu tư tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Khu căn cứ cách mạng Kroong cũng như giúp đỡ đồng bào xã Kroong là trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương đầu tư trùng tu, tôn tạo Khu căn cứ Cách mạng Kroong. Kể từ năm 2006 trở đi, mỗi năm tỉnh sẽ triển khai một hạng mục công trình tại Khu căn cứ cách mạng này. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, huyện Kbang tham mưu cho tỉnh để tiếp tục quan tâm, đầu tư tôn tạo Khu căn cứ cách mạng Kroong”.
Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà nước, cán bộ, nhân dân xã Kroong luôn phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu thi đua, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Bộ mặt nông thôn ở xã ngày càng khởi sắc, nhiều công trình đã được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến thăm và trò chuyện với nhân dân ở một số thôn, làng trong xã, đồng chí Dương Văn Trang- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh biểu dương tinh thần vượt khó và động viên bà con tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đổi mới cung cách làm ăn, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các ngành chức năng và huyện Kbang cần tiếp tục quan tâm, đầu tư để giúp xã Kroong triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.
Trong chuyến hành trình về nguồn lần này, đoàn cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa với tấm lòng chia sẻ khó khăn và giúp đỡ cán bộ, nhân dân xã Kroong. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tặng nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tặng ti vi cho một số thôn, làng trong xã. Lãnh đạo các cơ quan và một số địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho xã Kroong. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Gia Lai, Ngân hàng Vietcombark Chi nhánh Gia Lai và Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 3 căn nhà, trị giá mỗi căn 50 triệu đồng cho 3 gia đình chính sách ở xã Kroong.
Ông Đinh Dưih- xã Kroong, huyện Kbang- Gia Lai cho biết: “Bà con cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã đến thăm và tặng quà. Bà con mong muốn tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm, đầu tư để nhân dân trong xã tiếp tục phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.
Về với Khu căn cứ Cách mạng Kroong là về với nguồn cội, với những con người luôn son sắc, thủy chung với cách mạng để càng tự hào về một vùng đất anh hùng, từ đó tiếp tục có những chương trình và hoạt động thiết thực để giúp cán bộ, nhân dân xã Kroong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.
Hà Đức – R’Piên