Sáng ngày 12/4, Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai do Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia ở tỉnh Prét Vi Hia. Tiếp Đoàn có ngài Un Chan Đa – Tỉnh Trưởng tỉnh Prét Vi Hia và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh bạn.

Trong không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới chính quyền và nhân dân tỉnh Prét Vi Hia đón một cái Tết Cổ truyền yên bình, hạnh phúc. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng khẳng định dù 2 tỉnh Gia Lai và Prét Vi Hia cách xa nhau nhưng vẫn luôn giữ tình đoàn kết hữu nghị, keo sơn và mong muốn tình đoàn kết, hữu nghị này sẽ luôn được vun đắp đời đời bền chặt. Vui mừng trước những đổi thay về kinh tế – xã hội cũng như đời sống của người dân tỉnh Prét Vi Hia, đồng chí Châu Ngọc Tuấn hy vọng thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục có sự trao đổi, hợp tác để hỗ trợ nhau cùng phát triển.
Phát biểu đáp từ, ngài Un Chan Đa – Tỉnh Trưởng tỉnh Prét Vi Hia đã bày tỏ sự cảm ơn khi được Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai đến chúc Tết Cổ truyền của nhân dân Campuchia. Qua đây, ngài Un Chan Đa cũng gửi lời chúc đến Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên các lĩnh vực. Ngài Un Chan Đa khẳng định: Nhân dân Campuchia nói chung và Prét Vi Hia nói riêng sẽ luôn ghi nhớ sự giúp đỡ nghĩa tình của quân và dân các dân tộc Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để đánh đuổi, giúp nhân dân Campuchia tránh được họa diệt chủng. Với trách nhiệm của những người đi sau sẽ luôn sẽ gìn giữ, ra sức vun đắp để xây dựng mối đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam – Campuchia cũng như 2 tỉnh Prét Vi Hia và Gia Lai.
Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng Đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai đã dâng hoa, dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia và đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia tại tỉnh Prét Vi Hia./.
Đức Hải