Đô thị Pleiku – 90 năm hình thành và phát triển

Cập nhật 02/12/2019, 14:12:01

Ngày 03/12/1929, theo Nghị định của Khâm sứ Trung kỳ, thị xã Pleiku đã được thành lập. Sau nhiều lần chia tách, sáp nhập, thị xã Pleiku trở thành thủ phủ của “Đại lý hành chính” Pleiku. Hội tụ và kết tinh những giá trị tốt đẹp, đó là truyền thống cách mạng vẻ vang, là tinh thần đổi mới, sáng tạo, sự hòa quyện giữa ý Đảng – lòng dân; là những trầm tích văn hóa đặc sắc và nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, thơ mộng… đô thị Pleiku không ngừng đổi thay và phát triển; xứng đáng là đô thị hạt nhân, tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển của cả tỉnh Gia Lai, góp phần tạo sự liên kết phát triển các vùng và trong Khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập đô thị Pleiku (3/12/1929-3/12/2019), chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về một số thành tựu và những nét chấm phá về sự phát triển của đô thị Pleiku.

Truyền thống vẻ vang trong kháng chiến, vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang đã được cán bộ và nhân dân thành phố Pleiku tiếp nối, phát huy cao độ trong giai đoạn cách mạng mới để kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với những chủ trương và quyết sách đúng đắn của Đảng bộ thành phố Pleiku, nhất là tranh thủ sự quan, tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh và phát huy tốt tiềm năng, nội lực nên từ một thị xã hoang tàn, đổ nát do chiến tranh tàn phá, Pleiku đã phát triển toàn diện về mọi mặt. Đặc biệt là, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã được quy hoạch, đầu tư xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại nên không những tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố mà còn giữ vị trí chiến lược về sự liên kết phát triển ở Bắc Tây Nguyên và trong Khu vực tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Cùng với phát huy những lợi thế về vị trí địa lý, thành phố Pleiku cũng đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách thông thoáng nên ngày càng thu hút các nhà đầu tư triển khai nhiều dự án, nhất là tại Khu Công nghiệp Trà Đa và Cụm Công nghiệp Diên Phú; và sẽ có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tiếp tục đầu tư vào địa bàn thành phố với những dự án hứa hẹn tạo bước đột phá về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Thành phố Pleiku đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư, nhất là ưu tiên các nhà đầu tư triển khai các dự án ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thứ hai là thành phố đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi làng một sản phẩm; thứ ba là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch; tập trung đầu tư xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh”.

Quy mô của TP. Pleiku đã được mở rộng, hiện tổng diện tích tự nhiên gần 27.000 ha gồm: 14 phường và 9 xã với tổng dân số đã đạt gần 505.000 người. Cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch hợp lý theo hướng tăng dần tỷ lệ ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm dần sản xuất nông nghiệp; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 10,21%. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 70,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0.53%. Thành phố Pleiku vinh dự vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc ở thành phố ngày càng được nâng cao.

Ông Rơ Châm Thot – Làng Óp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai vui vẻ nói: “Được các cấp các ngành luôn quan tâm nên thành phố Pleiku không ngừng phát triển, nhân dân rất phấn khởi vì đời sống ngày càng được nâng cao”.

Ông Bùi Xuân Đồng – Tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Thành phố Pleiku được mệnh danh là “thành phố lính” vì trong chiến tranh có rất nhiều đơn vị quân đội. Trước đây cơ sở vật chất rất thấp kém nhưng thành phố không ngừng phát triển, nhân dân rất phấn khởi”.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội của thành phố như y tế, giáo dục, thông tin truyền thông… cũng không ngừng phát triển. Hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng theo hướng văn minh hiện đại, quốc phòng – an ninh luôn được củng cố và giữ vững; thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và bản sắc văn hóa luôn được giữ gìn và phát huy nên phố Núi Pleiku là đô thị đặc trưng, sở hữu nhiều giá trị độc đáo mà ít đô thị nào có được. Bởi vậy, thành phố được lựa chọn tổ chức nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội… mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế. Hiện Pleiku đã cơ bản hội đủ các điều kiện của đô thị loại I trực thuộc tỉnh và đang phấn đấu trở thành “Thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Đồng chí Trịnh Duy Thuân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku, Gia Lai trao đổi: “Bài học quý giá nhất qua 90 năm hình thành và phát triển của đô thị Pleiku đó là tinh thần đoàn kết, nhất trí của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố nên đã vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu trong các thời kỳ cách mạng. Riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố tập trung chỉnh trang đô thị để nâng cấp thành phố trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của tỉnh”.

Đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Tôi cho rằng, chặng đường 90 năm của đô thị Pleiku rất vẻ vang và đáng trân trọng, tự hào. Đó là công lao của toàn Đảng bộ, sự điều hành của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân ở Pleiku; và là sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh. Chúng tôi mong muốn rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Pleiku tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, những thành tựu của các thế hệ cán bộ, nhân dân thành phố Pleiku để thành phố bứt phá hơn nữa, phát triển nhanh hơn nữa, qua đó đóng góp đắc lực vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà”.

Những thành tựu quan trọng qua 90 năm hình thành, phát triển cùng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh là nguồn động viên to lớn để cán bộ, nhân dân thành phố Pleiku tiếp tục nỗ lực, phấn đấu viết tiếp những trang sử vẻ vang, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, luôn xứng đáng là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hóa của tỉnh Gia Lai và là vùng kinh tế -xã hội động lực phía Bắc  Tây Nguyên./.

Hà Đức – Đức Hải – Thanh Sáng

                                                                                                              

Trả lời