Sinh năm 1985 và đang chịu trách nhiệm chèo lái một HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, tạo ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho các xã viên là hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang. Chị Đỗ Thị Mỹ Thơm – Giám đốc HTX NN & DV Nông nghiệp Hùng Thơm mạnh dạn tìm hướng đi riêng và mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển của HTX này.

Những đơn hàng xuất khẩu chanh dây được gửi đến HTX NN & DVNN Hùng Thơm ngày một nhiều. Mỗi ngày, HTX trực tiếp xuất trên 1 tấn chanh dây sang thị trường Châu Âu, cụ thể là Pháp và Thụy Sĩ với những yêu cầu hết sức khắt khe về chất lượng, mẫu mã, độ an toàn cho sức khỏe. Cùng với đó, để góp phần tiêu thụ cho sản phẩm chanh dây khá nhiều của các xã viên cũng như người dân trên địa bàn, HTX này cũng tìm kiếm những đơn hàng xuất khẩu sang thị trường dễ tính hơn như Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và cung cấp cho cả thị trường nội địa.
Tuy nhiên ưu tiên lớn nhất của HTX vẫn là phục vụ cho thị trường châu Âu, dù các đơn hàng ở thị trường này rất khó kiếm nhưng giá bán lại cao hơn gấp đôi so với giá xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Chị Đỗ Thị Mỹ Thơm, Giám đốc HTX NN & DVNN Hùng Thơm, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Trước đây, tôi có làm bên hoạt động thu mua nông sản rồi sau đó thành lập được HTX như bây giờ. HTX hiện chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản, trong đó chủ yếu là chanh dây. Tôi cũng thông qua các mối quan hệ gia đình nên cũng đã tìm kiếm những đơn hàng xuất khẩu chanh trực tiếp sang thị trường Pháp, THụy Sĩ, hiện có khoảng 7 khách hàng đăng ký nhưng chúng tôi mới chỉ đủ sản phẩm để cung cấp cho 4 khách hàng. Và quy trình xuất khẩu thì được chúng tôi làm rất chặt chẽ, đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng”.
Trên hành trình hướng HTX Hùng Thơm hoạt động trên nhiều lĩnh vực, người nữ chủ nhiệm HTX này đã bắt đầu triển khai phương án chế biến các mặt hàng nông sản của địa phương thành các sản phẩm nước uống, mứt… Bước đầu, chị Đỗ Thị Mỹ Thơm đang triển khai cho các xã viên thử nghiệm các sản phẩm như nước cốt chanh dây, mứt chanh dây, hạt mắc ca…Đây là những sản phẩm được hy vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cho hoạt động của HTX trong tương lai.
Hiện nay, chị Thơm và các xã viên của mình đang đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu sản phẩm ra thị trường, đồng thời xây dựng dự án chế biến để tìm kiếm sự hỗ trợ của các ngành chức năng. Đây được xem là những bước đi năng động của một HTX nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Chị Đỗ Thị Mỹ Thơm, Giám đốc HTX NN & DVNN Hùng Thơm, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Tôi rất muốn mở rộng hoạt động của HTX ra và nhận được nhiều sự tham gia của mọi người, không chỉ ở đây không mà ở trên toàn tỉnh này. Các thành viên HTX đều bình đẳng với nhau, cùng nhau bàn bạc về định hướng phát triển của HTX”.
HTX NN & DV NN Hùng Thơm hiện tuy mới chỉ có 7 thành viên nhưng điều đặc biệt là, những thành viên của HTX này đều là những hội viên phụ nữ có điều kiện cuộc sống khá khó khăn. Từ khi tham gia làm công nhân cho HTX và được chia lợi nhuận từ hoạt động của HTX thì mỗi người đều có thu nhập trung bình từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng. Một mức thu nhập đáng mơ ước của người dân khu vực nông thôn hiện nay.
Chị Lê thị Như Thúy, Thành viên HTX NN & DVNN Hùng Thơm, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Vào HTX này thì có công việc ổn định, thu nhập cũng khá, giúp tôi giải quyết được những chi phí trong cuộc sống, lo cho con cái. Mọi người làm việc ở đây đều rất vui vì có được cuộc sống tốt hơn”.
Những tâm huyết của chị Đỗ Thị Mỹ Thơm đối với tương lai của HTX đang mang lại những hy vọng mới cho sự phát triển chung của HTX cũng như đối với mỗi xã viên. Đấy cũng chính là bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới…
Ngọc Hà , Mỹ Linh, Viễn Khánh