Do đa dạng về mẫu mã và chất lượng nên công tác kiểm tra, kiểm soát mặt hàng đồ chơi cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua đã được các ngành chức năng thực hiện thường xuyên, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với mặt hàng này. Đặc biệt Tết Trung thu đang đến gần chính là thời điểm mà các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em hút khách. Tuy nhiên khách hàng cũng nên có sự chọn lựa các sản phẩm để đảm bảo sức khỏe và độ an toàn cho trẻ.
Tại nhiều cửa hàng đồ chơi trên địa bàn TP.Pleiku cho đến thời điểm này, trong vô số các mặt hàng đồ chơi Trung thu, lựa chọn nhiều nhất với khách hàng chính là những sản phẩm lồng đèn được sản xuất trong nước. Có giá từ 25.000 đến 50.000 đồng/chiếc, các sản phẩm lồng đèn với mẫu mã đa dạng và thân thiện với trẻ em, mang hình ảnh của các loại cây cỏ, hoa lá, các nhân vật hoạt hình nổi tiếng…; đồng thời chất liệu được làm bằng giấy hoặc bằng cánh nhựa với nhiều họa tiết thủ công, màu sắc ưa nhìn; và đặc biệt là nhỏ nhẹ và dễ gấp, xếp nên rất hút người mua.
Chị Mai Thị Thu Hà, phường Diên Hồng, TP.Pleiku nói: “ Chị thấy đồ chơi trong nước cũng đẹp hơn, mấy năm trước không có nên chị phải lựa chọn lồng đèn Trung Quốc, giờ có hàng Việt Nam mình mua hàng Việt Nam cho cháu chơi, an toàn hơn”.
Chị Nguyễn Thị Hoàng Dung ,Chủ cửa hàng Hoàng Dung, TP.Pleiku cho biết: “ Lồng đèn năm nay hàng VN nhiều hơn hàng TQ. Nói chung hàng VN thì nhiều mẫu lắm, người ta cũng thích hơn hàng TQ. Hàng VN thì nhiều mẫu lắm và tất cả ra đều là hàng đẹp. Chị bán rất được. Có người mua 50-60 cái lồng đèn VN luôn”.
Ngoài các sản phẩm đèn lồng, thị trường đồ chơi cho trẻ em nói chung và trong dịp Trung thu năm nay nói riêng còn có sự xuất hiện của nhiều sản phẩm đồ chơi khác; và ngoài các loại đồ chơi được sản xuất trong nước thì các sản phẩm đồ chơi có xuất xứ từ nước ngoài cũng chiếm một lượng lớn trên thị trường. Một đợt thanh kiểm tra thị trường đồ chơi trẻ em trong dịp Trung thu năm nay cũng đã được Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các thành viên là đại diện của Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng (Sở KH&CN), Chi cục QLTT tỉnh và Thanh tra Sở KH&CN thực hiện tại một số nhà sách trên địa bàn TP.Pleiku. Qua kiểm tra cho thấy các sản phẩm đồ chơi tại đây cơ bản đảm bảo đầy đủ và đúng quy định về các yếu tố: Nhãn mác, dấu hợp quy CR cũng như các chỉ tiêu về độ xâm hại chất độc đối với trẻ em. Thế nhưng trên thực tế, tại nhiều cửa hàng, những sản phẩm đồ chơi không có nguồn gốc xuất xứ vẫn được bày bán tràn lan, nhất là các đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc.
Ông Phạm Văn Công, Trưởng phòng Tiêu chuẩn chất lượng và TBT, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Sở KH&CN tỉnh Gia Lai nói: “ Trên thị trường chính thức, các nhà sách, các nhà buôn lớn thì thị trường đồ chơi TQ chiếm thị phần nhỏ; nhưng hàng hóa trôi nổi trên thị trường thì hàng TQ chiếm phần lớn và đó phần lớn là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không tem, không nhãn, không xuất xứ. Thì tôi hi vọng bà con nên tẩy chay hàng không có tem, dấu hợp quy, bán trôi nổi trên thị trường”.
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đồ chơi trẻ em dù đã được tăng cường; tuy nhiên mỗi người dân cũng nên nâng cao ý thức của mình hơn nữa khi tìm mua các sản phẩm đồ chơi cho con, đảm bảo cho sự phát triển cả về thể chất, tinh thần và an toàn cho trẻ ./.
Mỹ Tiến- Xuân Huy