Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù, siêng năng và biết cách tích lũy trong gia đình mà hiện nay cuộc sống của gia đình anh Đinh Văn Xoan (Tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) đã có nhiều thay đổi. Cái đó, cái nghèo không còn nữa mà thay vào đó là một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Ngôi nhà xây cấp 4 khang trang vừa được hoàn thành là thành quả sau bao năm lao động vất vả của gia đình anh Đinh Văn Xoan. Anh Xoan tâm sự: Khi 2 vợ chồng lấy nhau vào năm 2013 phải ở nhà 2 bên nội – ngoại theo phong tục mất 4 năm mới được ra ở riêng. Khi đó, bố mẹ 2 bên chỉ cho gần 1 ha đất. Làm lụng vất vả quanh năm nhưng có năm được, năm mất, không đủ ăn cả gia đình 4 người trong nhà.
Lúc này, thông qua kênh của Đoàn Thanh niên, gia đình anh được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước để chuyển đổi sang chăn nuôi bò. Chịu khó chăm sóc nên đàn bò ngày càng sinh trưởng tốt. Từ 2 con ban đầu nay đàn bò đã tăng lên hơn 10 con.
Anh Đinh Văn Xoan, Tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro cho biết: “Trước đây, gia đình chưa có nguồn vốn vay của Nhà nước thì rất khó khăn. Và từ khi có chương trình của Nhà nước cho vay mua bò,làm chuồng trại và dần dần từng bước phát triển”.
Làm ăn tích góp, gia đình anh mua thêm đất sản xuất và được bố mẹ chia thêm đất cho 2 vợ chồng. Với 7 ha đất trồng, gia đình anh chủ yếu là trồng mỳ, mía và một phần diện tích trồng các loại cây ngắn ngày được đầu tư, chăm sóc bài bản. Hiện nay, thu nhập bình quân hàng năm từ trồng trọt, chăn nuôi cũng đem về cho gia đình anh Xoan cả trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí.
Chị Đinh Thị Trinh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro cũng cho biết: “Đoàn Thanh niên thị trấn cũng thường xuyên đi kiểm tra các Tổ vay vốn và các hộ vay về sử dụng vốn làm sao cho đúng mục đích và phát huy được hiệu quả; ở đây có hộ Đinh Văn Xoan qua thời gian được vay vốn đã mua bò chăn nuôi và nhờ đó đã xây được ngôi nhà khang trang”.
Những thành quả đạt được của anh Đinh Văn Xoan là kết quả của việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm; từ việc chỉ trồng trọt đã chuyển sang kết hợp chăn nuôi; biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để tăng năng suất, hiệu quả cho cây trồng, vật nuôi từ đó nâng cao thu nhập và cải thiện được cuộc sống./.
Đức Hải, Phi Long