Định canh định cư là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm ổn định đời sống cho đồng bào DTTS; đặc biệt là những hộ sống du canh, du cư, thiếu đất ở, đất sản xuất. Trong hành trình 50 năm qua từ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, Gia Lai đặc biệt quan tâm triển khai công tác định canh định cư gắn với nhiều dự án, chương trình thiết thực khác, đã giúp đồng bào DTTS “an cư, lạc nghiệp”, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Dự án “sắp xếp, bố trí ổn định các hộ DTTS du canh, du cư tại buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa” đang mở ra hy vọng về một cuộc sống mới, “an cư, lạc nghiệp” cho nhiều hộ dân nơi đây. Được triển khai từ đầu năm 2024, đến nay dự án đã hoàn thành gần 90% khối lượng. Với tổng mức đầu tư hơn 18,2 tỷ đồng, dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở, làm đường giao thông nội bộ, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, nước sinh hoạt và san ủi 4,5 ha mặt bằng để bố trí cho mỗi hộ dân 400m² đất ở.
Già làng Rah Lan Đin – Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa chai sẻ: “Nhà nước quan tâm làm nhà, giãn dân, định canh định cư. Nhà nước quan tâm tôi rất phấn khởi, vui mừng.”
Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng có 148 hộ, trong đó 62 hộ sống ven chân núi, cuộc sống bấp bênh, khó khăn về nhà ở, thiếu đất sản xuất và thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, thiếu nước sinh hoạt đã được hỗ trợ di dời đến nơi định cư mới. Là một trong 62 hộ được hỗ trợ định cư tại nơi ở mới; anh Kpă Tăng phấn khởi khi giờ đây gia đình đã có chỗ “an cư” và mở ra cơ hội phát triển kinh tế lâu dài. Gia đình có 01 ha trồng mía và gần 01 ha mỳ; kết hợp nuôi bò và dê, thu nhập một năm gần 100 triệu đồng. Chủ trương hợp lòng dân và sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, các cấp, ngành là yếu tố then chốt giúp chính sách định canh định cư phát huy hiệu quả lâu dài.
Anh Kpă Tăng – Buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa bày tỏ: “Có nhà, có mái ấm, có đất ở; sống chết có miếng đất là cảm ơn cán bộ lãnh đạo, cảm ơn Nhà nước. Có đường, có điện, có nước là hạnh phúc của bà con DTTS vùng sâu vùng xa.”
Ông Rơ Ô Jiết – Phó Chủ tịch UBND xã Đất Bằng, huyện Krông Pa trao đổi: “Việc di dời 62 hộ dân buôn Ma Giai xuống khu tái định cư mới, đây là một chính sách lớn. Cũng như hiện nay chung tay cùng xóa nhà tạm thì xã Đất Bằng có 68 hộ đã triển khai và hiện nay đã hoàn thành 82% kế hoạch, và chương trình MTQG hiện nay cũng đầu tư cho các hộ phát triển sản xuất”
Từ chỗ sống du canh, 62 hộ thuộc Dự án “sắp xếp, bố trí ổn định các hộ DTTS du canh, du cư buôn Ma Giai, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa” đã có nhà ở, đất sản xuất, có điện và nước sinh hoạt phục vụ đời sống, con cái được đến trường đầy đủ. Những căn nhà mới và hệ thống hạ tầng từng bước hoàn thiện giúp bà con DTTS vươn lên thoát nghèo. Đây là minh chứng rõ ràng về hiệu quả của chính sách “an cư để lạc nghiệp”, vẽ nên bức tranh với gam màu tươi sáng hơn cho cuộc sống của bà con đồng bào DTTS.
Mỹ Tiến – Sơn Trung