Mới chỉ ngoài 40 tuổi nhưng nhìn cơ ngơi của gia đình ông Đinh Bướch (ở làng Muôn, xã Kông Bờ La, huyện Kbang) có lẽ ai cũng phải thán phục trong làm ăn của người dân tộc Bahnar này. Không chỉ làm kinh tế giỏi mà ông còn là một Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng làng hết lòng vì công việc được bà con dân làng tin yêu.

Xác định mía là cây trồng chủ lực ở địa phương nên sau khi lập gia đình ra ở riêng được bố mẹ 2 bên chia cho 3 ha đất, vợ chồng ông Đinh Bươch làng Muôn, xã Kông Bờ La, huyện KBang đã quyết định đầu tư toàn bộ để trồng mía. Với bản tính ham học hỏi cộng với cần cù, siêng năng nên trong sản xuất ông đều chú trọng chăm sóc để cây mía phát triển tốt cho năng suất cao, bình quân khoảng 100 tấn/ha. Có tiền ông lại tích góp rồi mua thêm bò chăn nuôi, đầu tư vốn cho bà con. Đến nay, bình quân mỗi năm gia đình ông thu không dưới 300 triệu đồng sau khi trừ chi phí và ông Bướch cũng là nông dân sản xuất giỏi của xã Kông Bờ La và huyện Kbang.
Ông Đinh Bướch chia sẻ: “Là Bí thư chi bộ trong làng thì trước tiên bản thân và gia đình phải gương mẫu cho dân làng từ phát triển kinh tế đến hạnh phúc gia đình. Vì mía là cây chủ lực ở đây nên vận động bà con phải chăm sóc cho tốt; cùng với đó thì phải chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, rồi phải giữ gìn bản sắc văn hóa như là cồng chiêng”.
Chính nhờ sự nhanh nhẹn, tháo vát và có nhận thức tốt mà năm 2009 ông Bướch được bà con trong làng và địa phương tín nhiệm giao trọng trách Trưởng làng và mới đây được bầu làm Bí thư Chi bộ. Không chỉ làm kinh tế giỏi mà trong công việc xã hội ông cũng luôn làm tốt nhiệm vụ được giao. Ông thường xuyên gặp gỡ bà con dân làng để tìm hiểu, nắm bắt đời sống của người dân. Gia đình nào khó khăn về kinh tế thì giúp đỡ bằng tiền, cây, con giống không tính lãi; hiện ông đang đầu tư hơn 10 ha mía và cho 6 hộ dân thiếu đất sản xuất nuôi rẽ bò. Qua đây, ông cũng tuyên truyền, vận động bà con dân làng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, nhất là tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, gìn giữ những nét văn hóa của dân tộc mình… Với những việc làm của mình, ông Bướch luôn được dân làng quý mến và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.
Ông Đinh Krem, Làng Muôn, xã Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai cũng nói: Bướch làm tốt công tác vận động trong làng, phục vụ cho dân làng, quan tâm cho dân làng, được bà con lắng nghe. Gia đình Bướch thì làm kinh tế cũng được, khá hơn trong làng này; một người trẻ tuổi mà làm ăn được và đối xử với bà con dân làng tốt.
Ông Trịnh Xuân Thông, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Kông Bờ La, huyện Kbang, Gia Lai nhận xét:Bản thân đồng chí Bướch rất là gương mẫu về phát triển kinh tế, giúp đỡ bà con trong việc đầu tư giống, tiền và hướng dẫn kỹ thuật để bà con phát triển kinh tế, nhất là đối với cây mía. Trong xây dựng nông thôn mới thì cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con chỉnh trang nhà cửa, tường rào, cổng ngõ và tham gia xây dựng nhà rông văn hóa của làng và quán triệt theo tinh thần là đảng viên đi trước, làng nước theo sau để rồi vận động bà con dân làng phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và đảm bảo quốc phòng – an ninh.
Nhờ những Bí thư Chi bộ, Trưởng làng như ông Đinh Bướch (ở làng Muôn, xã Kông Bờ La, huyện Kbang) đã góp phần làm cho đời sống của bà con từng bước được nâng lên và bộ mặt của các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng đổi mới./.
Đức Hải, Huy Toàn