Đinh A Lăng – Người Bí thư Chi bộ gương mẫu

Cập nhật 17/5/2021, 07:05:24

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân; từ ý thức đã biến hành những hành động, việc làm cụ thể. Qua đó, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác với nhiều cách làm hay thiết thực, hiệu quả. Với ông Đinh A Lăng (Bí thư Chi bộ làng làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang) thì học và làm theo Bác đơn giản là củng cố khối đoàn kết toàn dân để tập trung chăm lo phát triển kinh tế và xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Trò chuyện với chúng tôi trong ngôi nhà xây cấp 4 khang trang, ông Đinh A Lăng, chia sẻ: Mình là Bí thư Chi bộ thì muốn nói cho bà con nghe và làm theo thì trước tiên bản thân phải gương mẫu đi đầu; mình làm được thì mới nói được bà con. Nói là làm, trong phát triển kinh tế với 8 ha đất sản xuất, gia đình ông giành 1 nửa đất đồi dốc để trồng rừng; còn lại thì trồng cà phê, lúa nước và cây hàng năm; ngoài ra, gia đình ông cũng kết hợp chăn nuôi thêm bò, dê. Nhờ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi mà hàng năm sau khi trừ chi phí, gia đình ông còn dư trên dưới 100 triệu đồng.

Ông Đinh A Lăng, Bí thư Chi bộ làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang cho biết: “Với bà con dân làng thì phải tuyên truyền theo cấp trên giao, phải thay đổi được nếp nghĩ, cách làm thì tôi phải nghiên cứu, suy nghĩ để vận động bà con làm sao để xóa được cái đói, giảm cái nghèo; bà con phải cố gắng tăng gia sản xuất, đất đai phải giữ không được bán, đất có bao nhiêu thì phải làm cho hết diện tích để mà nuôi bản thân, nuôi con cái; chăn nuôi thì phải làm chuồng trại, bờ rào để không thả rông bừa bãi”.

Gần 15 năm, với vai trò là Bí thư Chi bộ, ông cùng với các ngành, đoàn thể trong làng luôn tuyên truyền, vận động bà con dân làng trước tiên là phải đoàn kết để giúp đỡ nhau làm ăn, phát triển kinh tế gia đình; áp dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Đồng thời, chú trọng chỉnh trang nhà cửa, vườn tược; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Bahnar. Từ đó, mà ông Đinh A Lăng luôn được bà con dân làng tin yêu và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Anh Đinh A Sưu, Làng Lợt, xã Lơ Ku, huyện Kbang bày tỏ: “Là 1 Bí thư Chi bộ đồng chí A Lăng cũng luôn giúp đỡ, chỉ đạo chúng tôi, rồi giúp đỡ dân làng chúng tôi lúc khó khăn, chỉ bày cách làm ăn”.

Ông Hồ Xuân Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, huyện Kbang nhận xét: “Trong những năm qua, đồng chí Đinh A Lăng cũng luôn phát huy vài trò tiên phong, gương mẫu người đứng đầu chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình. Trong những năm gần đây thì tỷ lệ hộ nghèo ở làng Lợt giảm rõ rệt, đời sống của nhân dân ngày càng được nân cao. Cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” được đồng chí Lăng chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả”.

Trong làng Lợt, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 7%, tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm gần 80% và hơn 10 năm nay, làng Lợt luôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Và đây cũng là làng được huyện Kbang chọn để nhân rộng trong cuộc vận động “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Những đổi thay này ở làng Lợt có sự đóng góp không nhỏ của Bí thư Chi bộ Đinh A Lăng. Với những thành tích của mình, sắp tới đây, ông là một trong những cá nhân điển hình vinh dự được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức./.

Đức Hải, Huy Toàn

 

Trả lời