Điều tra làm rõ đường dây mua bán người trái phép sang Campuchia

Cập nhật 07/7/2022, 10:07:11

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng trong đường dây tổ chức mua bán người trái phép sang Campuchia lao động bất hợp pháp. Hiện tại, 2 bị hại là Puih Thái (SN 1994) và Puih Phú (SN 2006) ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai đã trở về địa phương an toàn, 5 người còn lại trú cùng làng đang được lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng giúp đỡ, quay trở về.

 Sau 3 ngày đoàn tụ với người thân, anh Puih Thái vẫn còn ám ảnh, sợ hãi khi nhớ tới quãng thời gian bị giam cầm, đánh đập tại Campuchia.

Anh Puih Thái – Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Có người rủ đi làm trong Tp. Hồ Chí Minh công việc nhẹ, lương cao khoảng 18 đến 20 triệu mà không cần chứng minh, thẻ căn cước, giấy xin tờ xin việc gì cả. Tôi không ngờ là mình bị lừa bán sang Campuchia. Công việc bên đó nó bắt mình cầm điện thoại gọi những người quen trong làng, trong xã để lừa đảo, mục đích chính là dụ dỗ qua bên Campuchia giống như tôi. Tôi không chịu làm thì chúng nó lấy còng số tám còng tôi lại, nhốt trong phòng đánh đập, bắt gọi điện về nhà gửi tiền chuộc nếu không sẽ bị bán ra biển hoặc giết chết”.

Nhận được điện thoại của Puih Thái, gia đình rất hoảng loạn, sợ hãi nên đã vay mượn, cầm cố tài sản được số tiền 90 triệu đồng chuyển cho số đối tượng bên Campuchia để chuộc Thái về.

Chị Puih Niêng – Làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai nói: “Gia đình tôi quá sợ hãi, lo lắng nên sáng hôm sau tôi đi ra UBND xã báo cho Công an. Em nó gọi về cứ khóc, cầu xin, nói chị ơi lo kiếm tiền chuộc em về, bán hết đất đi để cứu em chứ để em bên này em chết”.

Kết quả điều tra từ cơ quan Công an, người môi giới qua mạng, dẫn đường, giới thiệu việc làm cho 7 bị hại tại làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai là đối tượng Trần Quang Quyết (SN 2001, trú tại xã Ia Đal, huyện Ia HDrai, tỉnh Kon Tum). Vì thiếu tiền trả nợ, Quyết lên mạng xã hội đăng tuyển dụng việc làm rồi thực hiện hành vi lừa đảo. Sau khi nắm được thông tin nạn nhân, Quyết liên lạc với nhiều đối tượng trong đó có Phan Ngọc Đức (SN 1990, trú huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) là người trực tiếp móc nối với với số đối tượng ở nước ngoài đưa những người trong nước vượt biên sang Campuchia để làm việc cho một công ty Trung Quốc. Trước sự điều tra, truy xét của cơ quan Công an, Quyết đã đến Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai  đầu thú.

Đối tượng Trần Quang Quyết cho biết: “Sau khi đưa 7 người làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, Gia Lai sang Campuchia thì tôi nhận được số tiền 128 triệu đồng từ người môi giới. Tôi biết rằng qua bên đó nếu không làm được thì sẽ bị đánh đập, chích điện nhưng vì cần tiền trả nợ nên giới thiệu những người đó qua công ty làm”.

Thượng tá Ngô Gia Cường – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết: “Sau khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Đồn Biên phòng xã Ia O, huyện Ia Grai và xác minh được thông tin rằng một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị lừa bán sang Campuchia vào đầu tháng 6 – 2022. Chúng tôi đã thành lập 3 tổ công tác, 01 tổ vào Tp. Hồ Chí Minh, 01 tổ ra Nghệ An, 01 tổ ở tại địa bàn xã Ia O và chủ động phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an Tp. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đăk Lăk, Kon Tum để truy xét nhóm đối tượng mua bán người. Đến ngày 5-7-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Ngọc Đức về hành mua bán người. Hiện vụ án đang được chúng tôi tích cực phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương điều tra mở rộng”.

Chỉ vì mong muốn tìm được “việc nhẹ, lương cao” nhiều nạn nhân đã sập bẫy của bọn buôn người. Vụ việc là bài học đắt giá cho chính họ để lại hệ quả xấu về kinh tế gia đình và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo thông tin mới nhất, 05 thanh niên là nạn nhân còn lại ở làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai bị lừa qua CamPuChia để làm “việc nhẹ, lương cao đã được lực lượng chức năng giải cứu thành công; Gồm: Puih Đại (SN 1998), Puih Môi (SN 2004), Ksor Jối (SN 2004), Puih Chiêu (SN 2003) và Ksor Gum (SN 1999)./.

CTV Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)

Trả lời