Điều chỉnh viện phí  để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Cập nhật 14/10/2017, 12:10:31

Ngày 1/10/2017 tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước do tỉnh Gia Lai quản lý đã đồng loạt áp dụng điều chỉnh giá viện phí theo quy định. Đi đôi với giá viện phí tăng như hiện vậy, đòi hỏi các bệnh viện phải nâng cao chất lượng để làm hài lòng bệnh nhân. Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu áp giá viện phí mới theo Thông tư số 02 của Bộ Y tế.

Giá viện phí mới được áp dụng tăng khoảng 20% so với giá cũ và đối tượng áp theo giá mới là người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 87% dân số có thẻ BHYT, như vậy còn khoảng gần 13% dân số còn lại chưa tham gia BHYT. Đây sẽ là những đối tượng chịu tác động của việc điều chỉnh giá viện phí trong đợt này.

Việc quy định mức giá khám chữa bệnh cho đối tượng Anh Bùi Đình Cường, Bệnh nhân cho biết: “Tôi bị tai nạn vỡ thận nên phải mổ, do không có BHYT nên gia đình đã đóng trên 16 triệu đồng, nếu có Bảo hiểm thì tôi chỉ phải đóng gần 4 triệu đồng thôi. Sau đợt này về tôi sẽ mua BHYT để được hưởng quyền lợi”.

không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, hướng tới sự bình đẳng về giá, không phân biệt về giá khám chữa bệnh giữa người có BHYT và người không có thẻ BHYT trong cùng một cơ sở y tế. Ngoài ra, BHYT thanh toán cho các bệnh viện theo cơ chế giá dịch vụ được tính đúng, tính đủ chi phí tạo điều kiện để các bệnh viện phát triển, mở rộng cung ứng dịch vụ y tế KCB cho người dân.

BS CKII Phạm Bá Mỹ, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Bệnh viện Đa khoa tỉnh là BV hạng II, từ ngày 1/10 giá viện phí của những người không có thẻ BHYT tăng  bằng người có thẻ. Như vậy chất lượng dịch vụ ở đây bệnh viện vẫn đảm bảo….

Chúng tôi sẽ đầu tư về hạ tầng cơ sở, mua máy móc thiết bị được hưởng ngày càng cao chất lượng dịch vụ ở đây. Bệnh viện tỉnh tiến tới tự chủ hoàn toàn nên buộc phải nâng cao chất lượng để thu hút người bệnh, tăng nguồn thu để đảm bảo hoạt động của bệnh viện”.

Dù mức giá dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng khá cao nhưng nếu các cơ sở y tế thực hiện tốt, minh bạch, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng lên thì chắc chắn người bệnh sẽ không cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều, nhất là đối với những người có thẻ BHYT./.

Lệ Xuân – Thiên Nga- Minh Trung

Trả lời