Nghị định 103 ngày 11/11/2014 của Chính phủ được ban hành điều chỉnh quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Thế nhưng mức lương này hiện vẫn chưa đảm bảo cho cuộc sống của người lao động.
Theo thống kê thì mức lương tối thiểu vùng của người lao động được điều chỉnh theo Nghị định 103 của Chính phủ cũng mới chỉ đáp ứng được hơn 80% mức sống tối thiểu hiện nay của người lao động, trong khi mức thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động hầu như không tăng. Tại Gia Lai, hiện nhiều doanh nghiệp thực hiện trả lương mới chỉ tương đương với mức lương tối thiểu vùng, thậm chí vẫn còn một số ít doanh nghiệp trả lương dưới mức này hoặc điều chỉnh tăng lương theo quy định nhưng lại cắt giảm một số khoản phụ cấp khác; khiến cho người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó trong đảm bảo thu nhập cho cuộc sống ./.
Mỹ Tiến – Duy Linh