Diện tích trồng rừng chỉ chiếm gần 30% diện tích người dân kê khai
Triển khai Kế hoạch 1123 ngày 23/3/2017của UBND tỉnh Gia Lai về việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, từ năm 2017 đến nay, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, vận động 19.450 hộ dân kê khai hơn 37.000 ha diện tích nương rẫy đang sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp, chiếm hơn 30% tổng diện tích người dân đang lấn chiếm. Tuy nhiên, chỉ vận động người dân triển khai trồng được hơn 11.000 ha rừng, chiếm gần 30% diện tích đã kê khai. Nguyên nhân việc triển khai Kế hoạch 1123 chưa đạt được kết quả cao là diện tích rừng bị lấn chiếm chủ yếu của người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đã sản xuất nông nghiệp từ lâu, manh mún, nhỏ lẻ và đây là nguồn thu nhập chính của người dân. Mặt khác, nhận thức của người dân và chính sách hỗ trợ trồng rừng cũng như chính sách hưởng lợi từ trồng rừng thấp nên công tác vận động, thu hồi đất rừng bị lấn chiếm và vận động người dân trồng rừng gặp nhiều khó khăn./.
Đức Hải – Huy Toàn