Số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp & PTNT cho thấy, diện tích ngô bị nhiễm sâu keo mùa thu trên địa bàn tỉnh tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ còn tăng nữa trong thời gian tới.
Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương đến ngày 22/7 sâu keo đã xuất hiện gây hại ở 12/17 địa phương với tổng diện tích ngô bị nhiễm hơn 6.100 ha, chiếm 19% tổng diện tích ngô vụ mùa đã gieo trồng. Trong đó trên 1.500 ha nhiễm nặng; gần 2.900 ha nhiễm trung bình, còn lại ở mức độ nhẹ. Qua điều tra, đánh giá hầu hết giống ngô được trồng trên địa bàn tỉnh đều nhiễm sâu keo mùa thu. Tuy nhiên các giống ngô biến đổi gen mức độ gây hại nhẹ hơn, nhiễm nặng chủ yếu là các giống ngô nếp địa phương. Trước những diễn biến phức tạp của của loại sâu này, các địa phương đã tổ chức các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật. Đến nay đã tiến hành phòng trừ cho hơn 3.700 ha ngô bị nhiễm sâu keo mùa thu, trong đó gần 2.200 ha được xử lý bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật và đã mang lại hiệu quả khá tích cực.
Hồng Uyên, Minh Trí