Sau cơn sốt chanh dây ở một số địa phương của tỉnh như: Mang Yang, Đak Đoa và Kbang, thì cây chanh dây cũng bắt đầu được trồng tại một số xã của huyện Kông Chro và đến cuối năm 2016, toàn huyện có khoảng trên 30ha chanh dây được trồng ở các xã Yang Nam, Sơ Ró, Đak Kơ Ning, Đăk Tơ Pang, Chư Krei và thị trấn Kông Chro.
So với một số loại cây trồng khác thì thu nhập mang lại từ trồng chanh dây tương đối cao và cũng khá ổn định với khoảng từ 300-400 triệu đồng/ha nếu giá mỗi kg chanh dây khoảng từ 15.000 đồng trở lên. Hiệu quả kinh tế mang lại là điều đã rõ, thế nhưng người dân cũng không nên vì lợi nhuận trước mắt mà đổ xô trồng canh dây. Về phía địa phương, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang, trong năm 2017 này, huyện Kông Chro sẽ tiếp tục phát triển diện tích chanh dây trong toàn huyện lên khoảng 100ha; trong đó có 20ha do đồng bào DTTS trồng, để giúp bà con xóa đói giảm nghèo./.
Mỹ Tiến, R’Piên