Theo báo cáo của UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã trồng mới trên 12.000 ha sắn, đạt 114,5% kế hoạch. Trong đó, có gần 380 ha sắn bị bệnh khảm lá vi rút gây hại; giảm hơn 650 ha so với cùng kỳ năm ngoái.
Diện tích sắn nhiễm bệnh giảm là nhờ ngành chuyên môn và các địa phương đã đưa một số giống mới vào canh tác, thay thế những giống cũ bị bệnh; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc canh tác bền vững. Cùng với đó, người dân cũng đã chủ động phòng, trừ trong việc vệ sinh đồng ruộng; không mua những giống trôi nổi trên thị trường để canh tác… Như vậy có thể thấy sau một thời gian xuất hiện, gây hại thì hiện nay bệnh khảm lá vi rút trên cây sắn ở tỉnh Gia Lai đã cơ bản được kiểm soát. Đây là một tín hiệu vui cho người nông dân và cũng là cơ sở để các địa phương trong tỉnh hướng đến sự phát triển bền vững đối với cây sắn – một trong những loại cây trồng chủ lực của người dân ở khu vực phía Đông, Đông Nam tỉnh./.
Đức Hải, Huy Toàn