Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030; đến nay diện tích cây dược liệu toàn tỉnh đã được mở rộng đáng kể.
Theo thống kê, hiện tổng diện tích trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 7 nghìn 800 ha, tăng trên 6 nghìn 800 ha so với năm 2020. Trong đó, diện tích dược liệu dưới tán rừng là 649 ha với các loài chủ yếu như: Mật nhân, Sa nhân, Lan kim tuyến và một số loại dược liệu khác, phân bố tại các địa phương: Kbang, Đak Đoa. Mang Yang. Cùng với đó, thời gian qua, tỉnh Gia Lai cũng đã tập trung mở rộng diện tích các loại cây dược liệu trồng trên đất nông nghiệp với những dự án có quy mô lớn của các doanh nghiệp và một số diện tích nhỏ lẻ của các hộ dân. Đến nay, diện tích cây dược liệu được trồng trên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh là trên 7 nghìn 100 ha, tăng gần 6 nghìn 500 ha so với năm 2020. Các loại dược liệu được trồng trên đất nông nghiệp chủ yếu là: Đinh lăng, nghệ, gừng, Lan kim tuyến, Sa nhân, Sâm bố chính, Sâm đương quy, Đẳng sâm, Cà gai leo.
Ngọc Hà – Huy Toàn