Diện mạo nông thôn Kbang sau 5 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Cập nhật 30/9/2015, 09:09:27

Huyện Kbang, địa phương duy nhất của tỉnh Gia Lai cùng với 4 huyện khác trong cả nước được Trung ương chọn làm điểm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (giai đoạn 2011-2020). Đến nay, sau 5 năm thực hiện đã có 1 xã hoàn thành đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 6 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 5 xã đạt từ 7-9 tiêu chí.  Phải nói rằng, Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo khu vực nông thôn, đời sống của người dân đã có nhiều cải thiện. Tuy vậy, vẫn còn đó những khó khăn, trở ngại, đặc biệt trong số những tiêu chí còn lại chưa đạt được, chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập được xác định là 2 tiêu chí khó thực hiện nhất ở các xã hiện nay…

 

 Xã Đăk Hlơ đã trở thành địa phương đầu tiên của huyện Kbang cán đích đạt 19/19 tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới.

Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2013, xã Đăk Hlơ đã trở thành địa phương đầu tiên của huyện Kbang cán đích đạt 19/19 tiêu chí Chương trình xây dựng Nông thôn mới, hoàn thành trước 2 năm so với lộ trình đã đề ra…

Ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch UBND xã Đăk Hlơ, huyện Kbang chia sẻ: “Kinh nghiệm của xã chúng tôi trong thực hiện chương trình nông thôn mới là phải biết huy động sức dân, phải đoàn kết trong cả hệ thống chính trị. Đây là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực, cố gắng cả hệ thống chính trị của xã, đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn”.

Kinh nghiệm từ xã Đăk Hlơ trong xây dựng nông thôn mới cho thấy: Quá trình triển khai thực hiện, xã đã phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, từ công tác quy hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện, như làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa… đều được xã thông báo và nhân dân tham gia bàn bạc, thống nhất, trước khi tổ chức triển khai. Do đó, chương trình đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân… Quan trọng hơn, một khi chính sách đi vào lòng dân, người dân ở đây đã sẵn sàng bỏ qua những cái cái lợi trước mắt để tính đến những lợi ích lâu dài…

Ông Lê Văn Hân, thôn 7, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang nói: “Do người dân không có nơi đi lại, thấy các cháu học sinh phải đi học đường xa, nên tôi cũng bàn với gia đình hiến đất làm đường. Tôi từng tham gia cách mạng, tinh thần người lính Cụ Hồ luôn sống mãi trong tôi, nên mình làm được gì có ích cho địa phương thì làm”.

 Ngoài xã Đăk Hlơ, hiện nay, phần lớn các xã còn lại trong huyện đều gặp khó trong thực hiện các tiêu chí, đặc biệt là 2 tiêu chí thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đúng ra, trên cơ sở đánh giá, hoạch định, phân bổ đầu tư, trong năm 2014, huyện Kbang phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Tuy nhiên, mục tiêu đó đã không đạt được. Dựa vào tình tình thực tế hiện nay, huyện Kbang phấn đấu đến năm 2017 sẽ có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đông và Nghĩa An theo mục tiêu tổng thể đã được điều chỉnh lại…

Ông Bùi Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Kbang cho biết: “Xã có 7 thôn, làng, trong đó, có 2 làng DTTS, thu nhập đã đạt 20,6 triệu đồng/1người/1 năm, hộ nghèo còn 19,5%, trong khi phải giảm còn dưới 7% mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 năm tới là rất khó nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện các giải pháp, mô hình hỗ trợ hộ nghèo. Chúng tôi cũng chưa đạt tiêu chí số 9 về nhà ở, tuy nhiên cái này thì dễ thực hiện hơn”.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, huyện Kbang đã huy động được hơn 813 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập binh quân trên đầu người đã đạt gần 23 triệu đồng, tăng gần 12 triệu đồng so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26%, giảm gần 20% so với năm 2011…

 Ông Phạm Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang đánh giá: Trong 5 năm trở lại đây, từ khi có chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động vốn đầu tư, cùng với sự đóng góp của dân và chương trình mục tiêu khác, nhờ đó, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc.

 “Để giúp các xã hoàn thành bộ 19 tiêu chí, chúng tôi sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, nhất là huy động vốn hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào DTTS các mô hình chuyển đổi trong sản xuất để tăng thu nhập, vì hiện nay, 2 vấn đề thu nhập và giảm nghèo đang là mối quan tâm lớn nhất của huyện trong chương trình nông thôn mới”, ông Trường nói thêm.

Với tinh thần chậm mà chắc, không chạy theo thành tích, chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, huyện Kbang sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn để nỗ lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, phấn đấu sau năm 2020, 100% các xã sẽ cán đích chương trình này./.

 

 

Song Nguyễn – Phan Nguyên

Trả lời