Điện Lực Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập

Cập nhật 29/12/2016, 09:12:43

Sáng ngày 28/12, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập  (28/12/1976-28/12/2016) và tri ân khách hàng. Tham dự buổi lễ có ông Dương Văn Trang – Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Đình Nhân – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện lực miền Trung.

29-12-dienluc

40 năm qua, Điện lực Gia Lai dù trải qua nhiều tên gọi, nhiều mô hình hoạt động song luôn hướng đến mục tiêu chung là phát triển đơn vị vững mạnh, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai nói riêng và đất nước nói chung.  Đến nay, 222/222 xã, phường, thị trấn có điện, 100% thôn, làng, tổ dân phố có điện và 97,8% số hộ dân trong tỉnh được sử dụng điện. Không chỉ quy mô mà chất lượng phục vụ khách hàng không ngừng được cải thiện. Đặc biệt, căn cứ hiệp định giữa 2 Chính phủ Việt Nam và Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực điện năng, Công ty Điện lực Gia Lai đã thực hiện dự án xây dựng lưới điện và chính thức cấp điện cho tỉnh Ratanakiri từ ngày 10/5/2011, sản lượng điện cấp cho tỉnh Ratanakiri tăng nhanh, đến thời điểm năm 2015 đạt 1 triệu KWH. Đánh giá cao những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Điện lực Gia Lai, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị trong thời gian tới Tổng công ty Điện lực miền Trung quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để Điện lực Gia Lai tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được trong 40 năm qua. Riêng địa phương sẽ tạo điều kiện để đơn vị hoạt động và kinh doanh tốt điện năng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Gia Lai.

Với những đóng góp quan trọng đó, tại buổi lễ, Điện lực Gia Lai đã được trao tặng Cờ “ Vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tỉnh Gia Lai” của UBND tỉnh; Bằng khen của Bộ Công thương; Cờ của Tổng công ty Điện lực Miền Trung và Bằng khen của Tổng công ty Điện lực Vương quốc Campuchia ghi nhận thành tích trong việc cung ứng điện cho tỉnh Ratanakiri – Vương quốc Campuchia ./.

Hòa Giang, Viễn Khánh

Trả lời