Điển hình về một Chủ tịch Hội LHPN xã năng động, trách nhiệm

Cập nhật 08/11/2022, 15:11:44

Hơn 14 năm gắn bó với công tác Hội Phụ nữ, chị Mru – Chủ tịch Hội LHPN xã Đê Ar luôn năng động, tận tụy, trách nhiệm, hết lòng chăm lo cho đời sống của hội viên phụ nữ trên địa bàn, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đê Ar là xã đặc biệt khó khăn ở huyện Mang Yang có 7 thôn làng, hơn 90% dân số là người DTTS. Những năm trước đây, trên địa bàn xã còn tồn tại một số hủ tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra phổ biến đã gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đến gia đình và xã hội. Được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chị Mru đã vận dụng những kiến thức mình được học, được hiểu, cùng ban chấp hành hội phối hợp với hệ thống chính trị tại các thôn làng trên địa bàn xã đến từng hộ gia đình, gặp từng hội viên để tuyên truyền về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với lợi thế là người dân địa phương, am hiểu tiếng của đồng bào cùng với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định, đi đầu trong việc vận động người thân thực hiện, chị Mru đã góp phần đã làm thay đổi nhận thức của nhiều gia đình và thanh thiếu niên đồng bào DTTS về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đến nay, tỷ lệ tảo hôn của xã Đê Ar đã được kéo giảm đáng kể.

Chị Mru, Chủ tịch Hội LHPN xã Đê Ar, huyện Mang Yang chia sẻ: “Muốn thay đổi nhận thức hội viên không thể ngày một ngày hai mà có thể thay đổi được, cần có sự lâu dài, cần có sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể. Đối với tuyên truyền công tác tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, có nhiều cặp bước đầu họ xác định cưới nhưng biết được là mình tới nhà thì họ không chịu gặp trực tiếp, không cho mình vào nhà luôn, nhưng với sự kiên trì lâu dài, phối hợp đồng bộ với các ban ngành đoàn thể họ dần dần đã hiểu ra được tác hại của tảo hôn là như thế nào.”

Cùng với việc chú trọng tuyên truyền, vận động người dân về tác hại của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chị Mru còn tích cực vận động cán bộ, hội viên và người dân tham gia cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, mô hình “Hàng rào xanh”, “Con đường hoa”,  “Đường làng, ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa”.

Đặc biệt, để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng, ngoài việc tham mưu, đề xuất, phối hợp với Hội LHPN huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức rà soát, thẩm định giải ngân hơn 9 tỷ đồng vốn vay tạo điều kiện cho 282 hội viên vay phát triển sản xuất, chị Mru còn tuyên truyền, vận động các hội viên thường xuyên giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế. Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN xã Đê Ar đã giúp được 14 phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo.

Chị Phach, Hội viên Hội LHPN xã Đê Ar, huyện Mang Yang nói: “Trước đây, gia đình tôi khó khăn lắm, nhờ có chị Mru tuyên truyền tôi đã thay đổi nếp nghĩ cách làm chuyển từ trồng mì sang trồng cà phê. Chị Mru còn tuyên truyền cho chúng tôi biết dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đường làm ngõ xóm. Nay gia đình tôi đã bớt khó khăn hơn rất nhiều”

Với sự tận tâm, nhiệt tình trong công tác Hội Phụ nữ ở địa phương, chị Mru được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và Hội phụ nữ cấp trên đánh giá cao, nhiều năm liền chị vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, từ tỉnh đến địa phương.

 Bà Phạm Thị Bảy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mang Yang nhận xét: “Với vai trò là chủ tịch Hội LHPN xã, chị Mru là một trong những cán bộ hội cơ sở năng động, sáng tạo trong việc tập hợp thu hút hội viên, tham gia các hạt động của hội cũng như phong trào phụ nữ ở địa phương. Với phương châm cùng nghe phụ nữ nói, cùng nói cho phụ nữ hiểu, cùng làm cho phụ nữ làm theo, chị Mru rất gần gũi, sâu sát với chị em phụ nữ thông qua các buổi nói chuyện, truyền thông về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nhất là các hoạt động tuyên truyền nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với nhiệm vụ này chị làm rất tốt.  Chị còn vận động xây dựng rất tốt các mô hình kinh tế tạo địa phương. Trong những năm qua, cá nhân chị Mru  và Hội LHPN xã được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng năm 2022, tập thể Hội LHPN xã Đê Ar được đề xuất tỉnh hội tặng bằng khen, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”./.

CTV Minh Hoàn – Minh Hiển – Ngọc Kim

Trả lời