Điện Biên khai mạc Lễ hội Hoa Ban năm 2022

Cập nhật 14/3/2022, 14:03:27

Tối 13/3, tại Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Ban 2022. Đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên của tỉnh Điện Biên vừa được tổ chức lại sau 2 năm lỗi hẹn vì dịch bệnh Covid -19.

Với chủ đề “Lung linh miền hoa Ban”, chương trình nghệ thuật với 3 chương là sự kết hợp giữa nghệ thuật lễ hội dân gian với công nghệ hiện đại, thể hiện nét đẹp từ huyền thoại, lịch sử đến hiện tại, tương lai của miền đất hoa ban – Điện Biên. Đây được xem là lễ hội của tình yêu, của sự gắn kết cộng đồng, là khát vọng phát triển vì cuộc sống ấm no, tươi đẹp hơn của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung. Được bắt đầu tổ chức từ năm 20214, qua 8 mùa ban nở và 6 lần tổ chức, đến nay, Lễ hội hoa ban đã trở thành 1 sản phẩm đặc trưng của du lịch tỉnh Điện Biên, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân nơi đây. Không chỉ dừng lại ở việc khoe sắc hoa ban, loài hoa biểu trưng riêng có của núi rừng Tây Bắc, Lễ hội Hoa Ban còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng 19 dân tộc tỉnh Điện Biên; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và những tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung tới đông đảo người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Lễ hội hoa ban phải tạm dừng tổ chức trong sự tiếc nuối của người dân và du khách. Năm nay, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt với dịch bệnh trong tình hình mới, Lễ hội hoa ban được tái khởi động, dù quy mô phải thu hẹp do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Việc tổ chức Lễ hội hoa ban đã tạo sự phấn khởi trong cộng đồng nhân dân các dân tộc nơi đây. Đặc biệt hơn, với việc lựa chọn ngày 13/3 hàng năm là ngày khai mạc, gắn với ngày quân đội ta nổ phát súng đầu tiên mở màn chiến dịch Chiến dịch Ðiện Biên Phủ; đây cũng là thời điểm hoa ban nở trắng các sườn đồi, Lễ hội hoa ban đã thực sự mang đến thương hiệu riêng, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung với bạn bè trong nước, quốc tế./.

BT Ngô Thanh

Trả lời