Với phương châm “Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội vì sự tiến bộ của người mù”, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều phong trào thi đua và hoạt động thiết thực gắn với thực hiện cuộc vận động “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập cộng đồng” do Hội Người mù Việt Nam phát động. Sau 13 năm hoạt động (11.4.2012 -11.4.2025), từ một tổ chức hội non trẻ mới được thành lập, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã kiên trì học tập kinh nghiệm, tích cực, năng động trong công tác, đã tổ chức hoạt động thiết thực và ý nghĩa.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 976 người mù được Hội Người mù tỉnh quan tâm chăm sóc và giúp đỡ. Đời sống sinh hoạt của người mù gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn, chủ yếu phụ thuộc sự hỗ trợ của người thân trong gia đình. Vì vậy, Hội Người mù tỉnh đã tập trung hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đặc biệt là tạo điều kiện để họ cải thiện đời sống. Một trong những hoạt động nổi bật là hỗ trợ 10 hội viên vay vốn giải quyết việc làm để triển khai các mô hình chăn nuôi bò và tái canh cây cà phê, với tổng số tiền vay 267 triệu đồng; qua đó giúp hội viên có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Anh Nguyễn Cao Thức – Thôn 6, xã An Phú, TP. Pleiku nói: “Em được Hội Người mù tạo điều kiện cho vay vốn 70 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò. Được gia đình hỗ trợ em chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.”
Cùng với việc hỗ trợ vay vốn sản xuất, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã xác định việc dạy chữ, dạy nghề là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao đời sống cho người mù. Đến nay, Hội đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo phục hồi chức năng cho người mù và các tỉnh hội bạn để tổ chức các lớp dạy nghề, tạo việc làm cho hàng trăm người mù trong tỉnh. Các nghề chủ yếu bao gồm xoa bóp bấm huyệt cổ truyền, bó chổi đót và làm tăm tre. Đặc biệt, Hội đã thành lập một cơ sở dịch vụ xoa bóp, bấm huyệt cổ truyền, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động người mù, với mức thu nhập ổn định bình quân 3.500.000 đồng/người/tháng.
Anh Phan Thanh Toàn – Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku chia sẻ: “Ngày xưa tôi ở nhà, Hội đến nhà và động viên, sau đó đi làm và quen được vợ ở đây. Hai vợ chồng ở đây và đang làm việc để có thêm thu nhập.”
Với vai trò là điểm tựa vững chắc, Hội Người mù tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực chăm lo, hỗ trợ hội viên trong mọi mặt của cuộc sống. Từ nhiều nguồn kinh phí hỗ trợ, Hội tổ chức tặng hơn 5.800 suất quà với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 18 căn nhà cho hội viên. Bên cạnh đó, những lớp học chữ nổi (Braille), các hoạt động văn hoá, văn nghệ được Hội tổ chức mang lại không gian giao lưu, kết nối, giúp hội viên cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.
Ông Hoàng Văn Em – Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thời gian qua, Hội thực hiện nhiều nhiệm vụ, nhiều chương trình kêu gọi các mạnh thường quân, các công ty, doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh đã giúp đỡ cho người mù như vay vốn chăn nuôi bò, cải tạo cà phê, kêu gọi xây dựng nhà cho hội viên, dựng vợ gả chồng. Mặc dù thành lập sau các Hội nhưng Hội là chỗ dựa cho hội viên và giúp họ hòa nhập với cộng đồng.”
Với những kết quả đã đạt được, Hội Người mù tỉnh Gia Lai vinh dự nhận hơn 30 Bằng khen từ Trung ương Hội Người mù Việt Nam và UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, ghi nhận những nỗ lực không ngừng của tập thể và nhiều hội viên. Hội đã trở thành người bạn đồng hành, chỗ dựa vững chắc, giúp hội viên vượt qua khó khăn, hòa nhập và phát triển cùng cộng đồng; khẳng định vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống của người mù tại địa phương.
Thúy Diện – Duy Linh