Công an xã là một trong những lực lượng gần dân.Cùng một lúc, mỗi chiến sĩ công an phải đảm đương nhiều phần việc khác nhau, từ hành chính, đến dân vận, bám nắm thôn, làng, huy động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ở nhiều địa phương, họ chính là niềm tin, là điểm tựa để thôn, làng được ổn định, bình yên. Hướng đến kỉ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 18 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ tổ quốc 19/8 năm nay, chương trình giới thiệu một trong những điển hình như thế.
Làng Bui– khu dân cư có gần 100% người đồng bào dân tộc Jrai định cư lâu đời tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh. Ở vị trí tiếp giáp với trung tâm kinh tế, cửa ngõ phía Bắc thành phố Pleiku, đây chính là địa bàn mà các đối tượng phạm tội lưu động thường lựa chọn để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm xâm phạm sở hữu, dễ gây mất trật tự, an toàn xã hội…Vậy nhưng, khu dân cư này đang duy trì tốt mô hình “làng an toàn không tội phạm” mấy năm nay. Ngoài sự đoàn kết, ý thức đồng lòng bảo vệ an ninh trật tự của người dân, Ban quân dân chính làng Bui, cán bộ, nhân dân ở khu dân cư này chia sẻ rằng, kết quả hôm nay, có phần lớn sự đóng góp, vai trò của lực lượng công an địa phương.
Ông Ksor Djit, làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh chia sẻ: “Gia đình mình sinh sống ở đây mấy chục năm rồi, từ đời cha me, ông bà, bây giờ đến đời con cháu mình, rất là yên tâm. Đi làm xa, làm gần cũng được, không sợ đâu. Ở đây có bà con mình cả, có các anh công an viên, công an xã bảo vệ cho bà con.”
Ông Kpah Kraih, Trưởng thôn làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nói: “Ban Nhân dân thôn có đội tự quản về an ninh, có ban hòa giải, vận động tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Điều gì mình không hiểu mình đều tìm đến công an xã để được giải thích, giúp đỡ, sau đó về giải thích, tuyên truyền cho nhân dân. Vận động người dân có ý thức bảo vệ an ninh, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.”
Bên cạnh xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình như “Làng an toàn không tội phạm”, “làng nông dân tự quản về an ninh trật tự” các đội tự quản an ninh trật tự tại 13 khu dân cư, từ năm 2022 đến nay, Công an xã Nghĩa Hưng thực hiện mô hình “con nuôi công an xã” khi nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đỡ đầu cho em H’Khương, một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang học lớp 11 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Chư Păh. Ngoài việc mỗi tháng trích 500 ngàn đồng từ Quỹ hoạt động của đơn vị lo chi phí ăn học cho em H’Khương, công an xã cũng kêu gọi, phối hợp cùng các mạnh thường quân, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ phương tiện, lo sinh hoạt phí cho gia đình em, khi trong nhà chỉ có bà nội cao tuổi và em nhỏ bị bệnh nặng, không có khả năng lao động.

Em H’Khương, làng Bui, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh chia sẻ: “Gia đình em không còn cha mẹ, rất khó khăn. Xin cảm ơn các chú công an, các anh chị đã giúp đỡ cho em được đến trường, có cơm ăn, áo mặc.”
Toàn xã Nghĩa Hưng hiện có hơn 2.400 hộ dân, gần 9.400 nhân khẩu, 72% là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại 13 thôn, làng. Lực lượng công an xã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Năm 2021 Chủ tịch UBND xã công nhận 13 thôn, làng, 03 nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (đạt 100%). Xã đang phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của tỉnh Gia Lai.
Đại úy Phạm Thành Luân, Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh khẳng định: “Từ khi thực hiện phân công công an chính quy về xã , chúng tôi bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai nhiệm vụ ban đầu gặp khó khăn. Nhưng được sự hỗ trợ của nhân dân, cấp ủy chính quyền địa phương nên nhiệm vụ đều được hoàn thành. Đặc biệt những thành tích của chúng tôi đều từ Nhân dân, sự hậu thuẫn của Nhân dân mà ra.”
Ông Phạm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Địa bàn xã có 13 thôn, làng, rất rộng và có nhiều phức tạp. Tuy nhiên nhờ có sự năng động, trách nhiệm và nhiệt tình của lực lượng công an mà xã luôn trở thành điểm sáng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. An ninh trật tự được giữ vững tạo đà để nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển đời sống.”
Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2022 cán bộ chiến sĩ Công an xã Nghĩa Hưng được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu đơn vị Quyết Thắng. Đơn vị được Bộ Công An, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, UBND huyện Chư Păh tặng 6 Bằng khen, giấy khen trên mặt trận bảo vệ an ninh tổ quốc. Và điều đáng quý hơn cả, chính là sự tin yêu, quý trọng của người dân, khi mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây đang trở thành điểm tựa bình yên cho mỗi thôn, làng.
Minh Lý – Viễn Khánh