Xóa nhà tạm bợ, nhà dột nát, giúp gia đình chính sách, người có công có nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp là chủ trương lớn mà Đảng, Nhà nước quan tâm triển khai. Riêng tại Ia Piar, huyện Phú Thiện, mặc dù là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, song với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng mới nhiều căn nhà khang trang, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng.

Vợ chồng ông Ksor Jim là người có công với cách mạng và từng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương, bằng khen cao quý. Nhận thấy căn nhà của vợ chồng ông đã hư hỏng, xuống cấp nhiều, năm 2018, Nhà nước đã hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng để khắc phục sửa chữa. Để căn nhà được kiên cố, ngoài số tiền đóng góp thêm từ gia đình, chính quyền địa phương đã vận động bà con trong làng giúp đỡ ngày công lao động và một số nguyên vật liệu.
Ông Siu Jim – Thôn Plei Gok, xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai vui vẻ nói: “Từ khi Nhà nước tạo điều kiện tu sửa nhà cửa thì hiện nay gia đình rất mừng, nhà khang trang, đời sống gia đình ngày một nâng lên”.
Xã Ia Piar hiện có 28 đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, người có công, trong đó chiếm phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Để vươn lên hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, sau khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các nhà hảo tâm, địa phương đều huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng vào cuộc, đóng góp công sức, giảm tối đa chi phí đầu tư từng căn nhà.
Ông Ksor Khanh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Piar, Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Ngoài nguồn Nhà nước hỗ trợ, thứ nhất về xây dựng, xây dựng mới thì chúng tôi vận động ngoài 50 triệu đồng hỗ trợ của Nhà nước thì vận động các gia đình, nhân dân, cán bộ xã tham gia góp ngày công. Ngoài ra thì chúng tôi cũng vận động các nhà hảo tâm đóng góp, thế thì mỗi nhà xây thấp nhất cũng đạt 68 triệu/căn nhà/. Nhà sửa chữa mới, sửa chữa thì ngoài ngân sách Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng/căn thì chúng tôi cũng vận động các hộ gia đình đóng góp thêm để làm cho đúng tiêu chuẩn”.
Mỗi căn nhà được sửa chữa, xây mới nhằm giúp các gia đình chính sách, người có công an cư lạc nghiệp đã thể hiện đạo lý “ uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ hôm nay nhằm tri ân công lao to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh để đất nước có ngày hòa bình thống nhất.
Đoàn Bình, Thanh Sáng