Điểm giao dịch lưu động – Kênh dẫn vốn hiệu quả cho vùng sâu, vùng xa

Cập nhật 18/7/2019, 15:07:38

Giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, tăng cường nguồn vốn cho địa bàn nông thôn, đó là những ưu điểm của Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng đang được Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) triển khai tại 62 tỉnh, thành trong cả nước. Tại Gia Lai, mô hình đang triển khai tại huyện Kbang và Krông Pa – hai địa phương xa xôi của tỉnh. Mặc dù mới đi vào hoạt động, song mô hình này được chính quyền và bà con nông dân rất phấn khởi bởi những tiện ích mang lại.

Sơ Pai là một trong những xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện Kbang hơn 20km. Trước đây, mỗi khi thực hiện các giao dịch, bà con phải vất vả đi lại trong điều kiện đường xá khó khăn, thế nhưng hơn một năm nay mọi giao dịch đều được tại xã thông qua Điểm giao dịch lưu động bằng chiếc xe chuyên dụng này. Qua đó thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các hộ sản xuất, cá nhân ở khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa nhằm phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy lùi nạn tín dụng đen, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư.

Ông Đỗ Thanh Bình – Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Chi nhánh Kbang Đông Gia Lai cho biết: “Điểm giao dịch lưu động bằng xe chuyên dùng hoạt động đầy đủ các nghiệp vụ. Do đó rất tiện lợi cho khách hàng cũng như chính quyền địa phương. Việc triển khai giảm chi phí, thời gian cho khách hàng thay vì phải đến trụ sở như lâu nay. Qua việc triển khai này góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội  địa phương phát triển”.

Mô hình này được triển khai từ đầu năm 2018, đến nay sau một năm rưỡi đi vào hoạt động, chính quyền, bà con nông dân rất phấn khởi trước những tiện ích mang lại.

Ông Nguyễn Văn Nha – Tổ trưởng tổ vay vốn Hội Nông dân Tổ 2, xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Hôm nay tôi đến ngân hàng lưu động để nộp tiền lãi cho bà con nông dân. Tôi thấy việc này tiện cho khách hàng đỡ phải đi lại xa xôi, khó khăn. Bà con yên tâm. Trước đây đi lại xa xôi, khó khăn, không thuận tiện, lại rủi ro”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Thôn 5, xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai cũng cho biết: “Có xe về đây mình về đây nộp lãi, đáo hạn thì thuận lợi hơn cho bà con. Cầm tiền đi trên đường ra xã thì an toàn hơn, nhiều khi cầm tiền nhiều đi trên đường cũng sợ”.

Theo thống kê của Agribank, khu vực Tây Nguyên bình quân 18 xã/1 phòng giao dịch. Trong khi đó bình quân một cán bộ tín dụng quản lý từ 800-1.000 hộ vay vốn trong điều kiện địa bàn đi lại vô cùng khó khăn. Thế nên, để duy trì và tăng trưởng dư nợ nông nghiệp, nông thôn là vấn đề không đơn giản. Vì vậy Đề án Điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng giúp Agribank tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các vùng xa xôi, hẻo lánh; phát huy hiệu quả trong công tác tín dụng nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Cư – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai cho biết: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới chỉ có Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT triển khai mô hình Điểm giao dịch lưu động. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa thì mô hình này rất thích hợp, giúp bà con dễ dàng tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất. Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề nghị tiếp tục nhân rộng ra các ngân hàng khác để tăng cường nguồn vốn về địa bàn nông thôn”.

Tăng cường nguồn vốn cho địa bàn nông thôn thông qua mô hình Điểm giao dịch lưu động được xem là hình thức phát triển thêm công cụ đầu tư để giảm bớt tín dụng đen; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, từ đó góp phần chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của nông nghiệp, nông thôn. /.

Hồng Uyên, Thanh Sáng, Huy Toàn

Trả lời