Hiện nay, tình trạng người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông ngược chiều đang diễn ra khá phổ biến nhiều tuyến đường trên địa bàn Tp.Pleiku. Đường Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng hay Nguyễn Tất Thành… đều là những tuyến đường có dải phân cách cứng, mỗi ngày có rất nhiều người điều khiển phương tiện giao thông đi ngược chiều, đặc biệt là vào các cung giờ cao điểm, thế nhưng chẳng thấy cơ quan chức năng nào xử lý.

Theo phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại: Hẻm 96 Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn…. ghi nhận tình trạng có rất nhiều người dân tham gia giao thông ngược chiều tại đây. Lúc này đang vào giờ cao điểm buổi chiều, thay vì đi theo đúng chiều đường quy định thì phần lớn các phương tiện là xe máy, xe đạp điện bất chấp nguy hiểm vẫn ngang nhiên đi ngược chiều sang đường mặc cho các phương tiện khác lao vun vút đi qua.
Anh Hoàng Văn Tuấn – Người dân Tp.Pleiku bày tỏ: “Tôi thấy nhiều người vẫn có tâm lý thích đi ngược chiều cho tiện, đi như vậy rất nguy hiểm nếu người đi thuận chiều không để ý là gây ra tai nạn giao thông ngay, nên chịu khó đi lên một chút vòng lại thì an toàn hơn, đi lại cũng dễ dàng hơn.”
Tuyến đường Trường Chinh (khu vực phường Chi Lăng) cũng đang là một điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao từ sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông của một bộ phận không nhỏ của người dân. Vào giờ sáng sớm hay tan tầm buổi chiều, không khó bắt gặp hình ảnh một số người điều khiển xe mô tô len lỏi đi ngược chiều. Theo người dân cho biết, ở đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa người đi ngược chiều với phương tiện khác lưu thông đúng chiều
Anh Đặng Văn Tiến – Phường Chi Lăng, TP Pleiku cho biết: “Đoạn đường này người ta thường xuyên đi ngược chiều, rất đông và nguy hiểm, nhiều khi đi cả đoàn ngược chiều chứ không chỉ đi một hai xe lẻ tẻ, đoạn này xảy ra tai nạn giao thông liên tục.”
Nghị định 100 của Chính phủ quy định mức xử phạt đối với các hành vi đi ngược chiều như sau: Điều khiển xe ô tô đi ngược chiều phạt từ 3-5 triệu đồng; xe mô tô từ 1-2 triệu đồng; xe đạp từ 200.000-300.000 đồng. Hành vi điều khiển phương tiện đi ngược chiều khi tham gia giao thông không chỉ gây phản cảm, mà nó còn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao. Mong rằng mỗi người dân cần nâng cao văn hóa giao thông khi tham gia giao thông bằng việc làm đơn giản nhất, đó là không đi ngược chiều để cùng chung tay làm giảm số vụ TNGT đáng tiếc xảy ra./.
Xuân Huy, Duy Linh