55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024), cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vươn lên học tập, rèn luyện và trưởng thành ; khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần tiên phong cống hiến trong bất kỳ lĩnh vực nào của đời sống, xã hội, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.
“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ.” (Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Những tình cảm đặc biệt và lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc của Người đã trở thành niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn, thúc giục thế hệ tương lai tích cực học tập, làm việc và cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.
Thấm nhuần lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, anh Xưh – dân tộc Bahnar, sinh năm 1992 luôn nêu cao tinh thần nỗ lực vươn lên, không chịu khuất phục trước đói nghèo, lạc hậu. Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa – một trong những địa phương thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, anh Xưh đã năng nổ phát triển các mô hình kinh tế, vận động người dân, thanh niên tại địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Bên cạnh đó với sự hiểu biết của mình, anh Xưh còn kết nối để giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho nhiều thanh niên tại xã Hà Đông. Nhiều năm liền anh Xưh đều được Huyện đoàn Đak Đoa, UBND huyện Đak Đoa khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Anh Xưh – Bí thư Đoàn xã Hà Đông, huyện Đak Đoa nói: “Bản thân tôi là thanh niên thì luôn phải cố gắng, khắc phục khó khăn vì mình còn trẻ. Tôi phát triển kinh tế và giúp thanh niên, người dân để cùng đi lên.”

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đến các phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ vào lao động sản xuất đã xuất hiện nhiều tấm gương tiên tiến, điển hình.
Bác sĩ trẻ Trịnh Xuân Hinh, sinh năm 1996, đang công tác tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai là một điển hình. Đề tài nghiên cứu khoa học mang tên “Kết quả bước đầu chụp động mạch vành qua da” do Bác sĩ Trịnh Xuân Hinh và các đồng nghiệp nghiên cứu thành công đã tạo một bước đột phá mới và phục vụ đắc lực trong công tác điều trị bệnh lý về tim mạch cho người dân.
Bác sĩ Trịnh Xuân Hinh – Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Là một người trẻ tôi luôn cố gắng học tập và tìm tòi nghiên cứu thêm để có thể phục vụ được nhân dân. Đề tài nghiên cứu “Kết quả bước đầu chụp động mạch vành qua da” đã được Bệnh viện Đa khoa áp dụng những năm gần đây mang lại nhiều hiệu quả, thuận lợi khi bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Sẽ phát hiện sớm các triệu chứng từ đó điều trị sẽ dễ dàng hơn…”
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi sự lớn mạnh của lực lượng thanh niên có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Chính vì thế, Bác luôn dày công chăm lo giáo dục thế hệ trẻ. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Thực hiện lời căn dặn của Người, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tập trung nhiều giải pháp nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy được vai trò, tiềm năng của lực lượng trẻ trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Tiến Đãng – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa trao đổi: “Trên lĩnh vực kinh tế, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với đoàn thanh niên để phổ biến, quan triệt triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho thanh niên. Bên cạnh đó, chúng tôi đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức các hội chợ việc làm để định hướng và tạo công ăn việc làm cho thanh niên, chỉ đạo UBND xã Đất Bằng thành lập một hợp tác xã về thanh niên.”
Kỷ niệm 55 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh (1969-2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2024), tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Gia Lai đã hưởng ứng tham gia nhiều hoạt động giàu ý nghĩa về truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước vẻ vang của dân tộc ta. Từ đó cùng với thanh niên cả nước lan tỏa quyết tâm, nỗ lực trở thành cánh tay đắc lực, đội hậu bị vững chắc, tin cậy của Đảng để góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc, “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước nguyện thiết tha của Bác./ .
Thanh Vui – Minh Trung – Sơn Trung