Gia Lai là địa phương có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước khá thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả. Qua khảo sát, đánh giá, đến nay phần lớn các địa phương trong tỉnh đều trồng được các loại cây ăn quả đặc sản như: Sầu riêng, bơ, mít, xoài, nhãn, na dai, thanh long, chôm chôm, cam, bưởi da xanh…
Tính đến năm 2020, diện tích cây ăn quả của tỉnh ước đạt khoảng 18.180 ha (gấp 4,2 lần so với diện tích cây ăn quả năm 2015); tốc độ tăng bình quân đạt 33,21%/năm. Theo đó, sản lượng cây ăn quả năm 2020 của toàn tỉnh cũng ước đạt khoảng hơn 145.028 tấn (tăng 4,4 lần so với năm 2015). Thực tế cho thấy, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển diện tích cây ăn quả thì việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm cây ăn quả cũng được quan tâm, chú trọng. Theo Đề án phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 107 ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh thì đến năm 2025, Gia Lai sẽ phát triển diện tích cây ăn quả của tỉnh khoảng 55.000 ha; đến năm 2030 đạt khoảng 90.000 ha và đến năm 2040 sẽ đạt khoảng 100.000 ha./.
Mỹ Tiến, Huy Toàn