Đem hy vọng đến cho người nghèo khuyết tật vận động

Cập nhật 23/5/2018, 09:05:12

Với mong muốn giúp  người nghèo bị khuyết tật vận động có cơ hội hòa nhập cộng đồng, mới đây, Sở Lao động, Thương binh – Xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (Bình Định), tổ chức khám sàng lọc để làm chân tay giả và giày nẹp chỉnh hình miễn phí, đem lại niềm hy vọng phục hồi chức năng vận động cho người khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Năm nay học lớp 2 nhưng em Nguyễn Hoàng Bách ở phường Thống Nhất, thành phố Pleiku luôn cảm thấy mặc cảm, tự ti vì bị khuyết tật mất một phần cánh tay phải. Và mơ ước có một cánh tay giả để thuận tiện hơn trong sinh hoạt và học tập cũng như để không thua thiệt với bạn bè là rất khó vì hoàn cảnh gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Và niềm vui như vỡ òa với em và cả gia đình khi em là một trong số 30 người nghèo bị khuyết tật vận động được chọn để lắp tay giả miễn phí. Và chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi, em có thể tự tin vui đùa với các bạn mà không cảm thấy mặc cảm vì khiếm khuyết của bản thân.

Em  Bách nói: “Hôm nay con rất vui khi sắp được làm tay giả để giúp con viết được bài tốt hơn”.

Chị Nguyễn Thị Thu- Mẹ em Bách bày tỏ: “Tôi nhận được giấy đi làm miễn phí tay giả cho cháu thì tôi rất là mừng vì khi sinh ra cháu không có tay. Nói chung là về tâm lý của người mẹ tôi rất thương con tôi. Tôi cũng mong chờ như thế này lâu lắm rồi. Khi được lắp tay giả thì khi đi học cháu sẽ không tự ti với các bạn nữa, rồi khi viết bài cũng sẽ dễ dàng hơn. Nói chung gia đình tôi rất cảm ơn và mừng”.

Được biết, đợt này Bệnh viện chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn đã đo khám sàng lọc cho 50 người nghèo bị khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có 30 trường hợp sẽ được chân tay giả và giày nẹp chỉnh hình. Trong số đó ngoài các bệnh nhân bị khuyết tật, dị tật bẩm sinh tứ chi, di chứng sốt bại liệt, thì chủ yếu là các bệnh nhân bị mất chân, tay do bom mìn, chiến tranh.

Bà Huỳnh Thị Bích Vân – Phường Yên Đỗ, TP Pleiku cho biết; “Khi di tản năm 1975, chân tôi bị thương và mất 1/3 cẳng chân, nhưng không có điều kiện làm chân giả. Nay được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tạo điều kiện cho tôi được làm chân giả thì tôi rất mừng. Trước đây rất khó khăn, trái gió trở trời cũng đau nhức, nên tôi cũng mong muốn lắp chân giả để có điều kiện đi lại cho nó tốt hơn trong sinh hoạt cũng như là trong cuộc sống hàng ngày”.

Ông Nguyễn Văn Tám-Quản đốc Xưởng Chỉnh hình và PHCN -Bệnh viện Chỉnh hình và PHCN Quy Nhơn  nói về mục đích của hoạt động này: Đợt đo khám và làm dụng cụ chỉnh hình cho những đối tượng tàn tật thì đa số là bị cụt chân, tay do bom mìn, mà cuộc sống của họ thì rất khó khăn, không có điều kiện để là chân, tay giả.  Vì vậy chương trình này làm dụng cụ, chỉnh hình miễn phí cho bà con để họ có thể đi lại, làm việc hòa nhập với cộng đồng.

Mỗi người khi sinh ra ai cũng mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh như bao người khác, thế nhưng không phải ai cũng may mắn cả. Và khi bị khiếm khuyết một phần cơ thể, điều mong muốn duy nhất của họ là được hoàn thiện cơ thể, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để làm, nhất là đối với những gia đình nghèo. Vì vậy chương trình làm chân tay giả và giày nẹp chỉnh hình do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Quy Nhơn chính là niềm hy vọng, là cơ hội đối với những người nghèo bị khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Lê Thư, Cao Duy

Trả lời