Để trẻ gắn bó hơn với trò chơi dân gian

Cập nhật 21/9/2018, 09:09:28

Cuộc sống ngày một hiện đại, hình thức giải trí của trẻ em đa phần có xu hướng “công nghệ hóa”. Rất khó bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ tụm năm, tụm ba chơi bịt mắt bắt dê, lò cò, kéo co, đánh khăng đánh đáo… như ngày trước. Thế nhưng tại một số trường tiểu học trên địa bàn TP.Pleiku, vào giờ ra chơi, hầu hết học sinh đều tham gia chơi đùa trên sân bằng những trò chơi dân gian này. Mời các bạn cùng ghé thăm một số trường tiểu học này để xem bằng cách nào các thầy cô đã lôi kéo được trẻ đến với những trò chơi dân gian một cách hiệu quả như vậy.

Đến thăm một số trường tiểu học trên địa bàn TP.Pleiku đúng vào giờ ra chơi, một hình ảnh khiến nhóm phóng viên chúng tôi không khỏi ngạc nhiên: Trên khắp sân trường, hầu hết tất cả các em đều tham gia chơi những trò chơi dân gian vô cùng quen thuộc như nhảy lò cò, ô ăn quan, chơi keo, cướp cờ… Những trò chơi này được vẽ sẵn trên sân trường bằng sơn trắng thật ngay ngắn, rõ nét. Với một hành động đơn giản, các thầy cô đã tạo được cho các em một sân chơi thật thú vị, ý nghĩa. Và được các bạn nhỏ đón nhận hết sức hào hứng, phấn khởi.

Em Võ Mạnh Bảo –  Lớp 56 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi TP.Pleiku nói: “Em thích nhất chơi trò ô ăn quan. Chơi những trò chơi này với các bạn rất là vui”.

Em Nguyễn Ngọc Thảo Nhi – Lớp 41 Trường Tiểu học Chu Văn An TP.Pleiku cũng nói: “Trước khi mà cô Thủy vẽ những ô hình, một số bạn chơi ở trong lớp. Sau khi mà cô Thủy vẽ ô hình em thấy có rất nhiều bạn thích chơi những trò này. Việc cô Thủy vẽ những ô trò chơi này em thấy rất là thú vị”.

Thực tế, những trò chơi dân gian dành cho trẻ em thường rất nhẹ nhàng, giản tiện, có thể  chơi mọi lúc, mọi nơi. Dụng cụ để chơi cũng dễ kiếm, dễ làm, thậm chí chỉ là hòn đá, chiếc dép.. là các em có thể lập được một hội chơi. Hơn nữa, trước nay đã có rất nhiều nghiên cứu khẳng định về khả năng giáo dục, rèn luyện toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng cho trẻ thông qua các trò chơi dân gian. Từ cuối học kỳ 1 năm ngoái, ý tưởng này bắt đầu được thực hiện tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi TP.Pleiku. Đến nay, hầu hết tất cả các trường trong Cụm thi đua số 3 TP.Pleiku đều đã vẽ mô hình các trò chơi trên sân trường nhằm thu hút, tạo động lực để các em đến với các trò chơi dân gian. Không chỉ vậy, các cô còn chuẩn bị sẵn cho các em những viên sỏi, những hòn đá cuội…và hướng dẫn nhiệt tình cho các bạn nhỏ vào mỗi giờ ra chơi.

Cô Đặng Thị Thủy – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An TP.Pleiku cho biết: “Bây giờ đa phần các em ở nhà đều chơi ipad, điện thoại, máy tính, nên khi các em đến trường rồi, thì cũng muốn các em có những trò chơi để các em chơi sau những giờ học căng thẳng, những trò chơi dân gian này tuy nhỏ nhưng mà khi các em chơi thì các em sẽ có một tuổi thơ vui vẻ hơn”.

Việc hướng trẻ quay trở về với những trò chơi dân gian, nhất là khi công nghệ đã và đang tác động sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày là việc làm vô cùng ý nghĩa. Có lẽ với các thầy cô giáo – người luôn gắn bó, quan tâm đến các em từ những hành động nhỏ, việc làm ấy không có gì to tát. Nhưng đối với chúng tôi và chắc hẳn với nhiều người lớn khác, hình ảnh các em chơi đùa trên sân cùng tiếng cười đùa hồn nhiên trong trẻo ấy thật không dễ nào quên. Hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng và phát triển để những trò chơi dân gian sẽ sống mãi với  trẻ em.

Trương Trang,  Minh Trung

Trả lời