Để tiết kiệm điện thành “thói quen”

Cập nhật 06/9/2024, 16:09:11

Để giảm sản lượng điện tiêu thụ, tiết kiệm chi phí tiền điện cho gia đình thì việc thay đổi thói quen sử dụng điện tiết kiệm là điều hết sức cần thiết đối với mỗi khách hàng sử dụng điện. Và thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền cũng như các chương trình về tiết kiệm điện của ngành điện thời gian qua đã góp phần thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi sử dụng điện tiết kiệm của khách hàng; vì lợi ích kinh tế của mỗi gia đình và của quốc gia.

Nhờ thay đổi thói quen trong việc sử dụng điện tiết kiệm, cẩn thận tắt các thiết bị khi không sử dụng và hạn chế sử dụng những thiết bị dùng điện nếu không thật sự cần thiết, nên tiền điện trong những tháng gần đây của gia đình ông Bùi Văn Hưng ở thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê đã giảm so với trước đây.

Âm Bùi Văn Hưng – Thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê chia sẻ: “Mình phải thay đổi thói quen để dùng điện một cách tiết kiệm hơn. Thì thông thường trong gia đình tôi, mình tận dụng nhiều ánh sáng hoặc gió để giảm bớt và giảm thiểu tối đa việc sử dụng quạt để mà giảm chi phí và đem lại hiệu quả sử dụng điện cao hơn.”

Những năm qua, phong trào tiết kiệm điện đã được lan tỏa đến mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần thay đổi tích cực thói quen sử dụng điện đối với mỗi người dân, doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến các chương trình truyền thông, chương trình thi đua về tiết kiệm điện như “Hộ gia đình tiết kiệm điện”. Được triển khai trong vài năm trở lại đây, chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện” đã nhận được sự tham gia tích cực của các hộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, tắt các thiết bị không cần thiết, hay tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên… Riêng trong 03 tháng triển khai chương trình của năm 2024 (từ ngày 01/5 đến ngày 31/7/2024), sản lượng điện tiết kiệm trong toàn tỉnh từ chương trình là 4,68 triệu kWh điện.

Ông Nguyễn Hà – Phường Yên Đỗ, TP.Pleiku cho biết: “Rất là có lợi, có lợi cho gia đình và có lợi cho quốc gia bởi vì mình thấy những vùng sâu vùng xa,điện lực mình đã cố gắng nhưng mà chưa phủ kín được;nhưng mình thấy mình tiết kiệm điện thì đỡ cho người ta, có thể phủ kín điện ở vùng xa được mà đất nước mình càng phát triển hơn nữa. Mình bán điện được mà.”

Ông Trần Minh Thắng – Giám đốc Điện lực Pleiku, PC Gia Lai trao đổi: “Qua 3 tháng triển khai chương trình thì chúng tôi đã thống kê được 30 hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện so với cùng kỳ năm 2023,và 30 gia đình này thì chúng tôi cũng đã trao giấy chứng nhận và trao thưởng. Thông qua 30 hộ gia đình này thì chúng tôi hi vọng là trong thời gian tiếp theo, những hộ gia đình này và các thành viên trong hộ gia đình sẽ là các tuyên truyền viên để hỗ trợ cùng ngành điện trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện trong cộng đồng dân cư trên địa bàn TP.Pleiku.”

Việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đã và đang mang lại lợi ích thiết thực và rất lớn cho cả khách hàng và ngành điện. Tuy nhiên để việc tiết kiệm điện đi vào thực chất, hiệu quả và để tiết kiệm điện dần trở thành thói quen của mỗi người thì ngoài nỗ lực của ngành điện rất cần sự ủng hộ từ người dân, doanh nghiệp trong việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện

Mỹ Tiến – Viễn Khánh

Trả lời