Một trong bốn chương trình trọng tâm được Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai đề ra là phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030 và được cụ thể hóa thành Nghị quyết chuyên đề số 06. Qua hơn nửa nhiệm kỳ, Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đi vào cuộc sống. Song để đưa ngành Lâm nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế cho người dân sống gần rừng thì cần có thêm những cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, người dân cùng tham gia phát triển kinh tế rừng.
Nghị quyết số 06 đã xác định, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Gia Lai sẽ trồng mới 40.000 ha rừng, bình quân mỗi năm trồng 8.000 ha rừng. Sau 3 năm triển khai, hiện toàn tỉnh đã hoàn thành được 65% mục tiêu đề ra. Từ đó, đã góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh từ 46,7% vào cuối năm 2020 lên 47,33% vào cuối năm 2023. Bước đầu việc trồng rừng đã đem lại những tín hiệu tích cực và thu hút người dân tham gia liên kết với các doanh nghiệp để trồng rừng.
Ông Đinh Hương – Làng Mèo, xã Đak Pling, huyện Kông Chro nói: “Trước đây tôi đã trồng 2 ha và tới năm 2020 thì tham gia trồng thêm 22,6 ha. Từ đó thì chúng tôi vừa trồng rừng, vừa quản lý, bảo vệ rừng và chăn nuôi thêm bò dưới cây rừng để phát triển kinh tế.”
Ông Từ Tấn Lộc – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro trao đổi: “Công ty phối hợp với các cấp từ huyện đến xã vận động người dân tham gia trồng rừng với công ty trên những diện tích đất trống, đất lâm nghiệp để phủ xanh những diện tích chưa có rừng và tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng, ven rừng. Từ đó để người dân nâng cao ý thức hơn cùng với công ty và chính quyền địa phương tham gia quản lý tốt những diện tích rừng tự nhiên.”
Cùng với đó, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nên công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực; số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp đã giảm mạnh qua từng năm. Trong đó, các đơn vị chủ rừng đã phát huy được vai trò chủ thể trong công tác quản lý, bảo vệ.
Ông Nguyễn Trọng Phi – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nak, huyện Kbang cho biết: “Ban Giám đốc Công ty đã triển khai cho lực lượng bảo vệ rừng triển khai bảo vệ rừng tận gốc. Lực lượng của công ty có 17 người và chia ra 10 chốt trạm và phối hợp với các tổ nhận khoán thường xuyên ăn, nghỉ tại trạm và đi kiểm tra rừng; tập trung vào những khu vực trọng điểm, nhưng nơi có khả năng xảy ra khai thác gỗ trái phép và nguy cơ cháy rừng; đồng thời, tuyên truyền cho bà con sống gần rừng cũng tham gia bảo vệ rừng.
Theo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 09 ngày 3/7/201″9 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trên địa bàn tỉnh có gần 650 ha cây dược liệu dưới tán rừng, chủ yếu là người dân trồng nhỏ lẻ. So với tổng diện tích rừng tự nhiên của tỉnh Gia Lai là gần 479.000 ha thì diện tích cây dược liệu dưới tán rừng còn quá ít. Tuy nhiên, khi các nhiều doanh nghiệp đăng ký đầu tư trồng dược liệu dưới tán rừng thì gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc nên không triển khai được các dự án. Trong khi đó, đây là một trong những phương thức để tăng cường sinh kế cho người dân sống gần rừng, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.
Tại buổi làm việc mới đây với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã kiến nghị với Bộ và Trung ương cần có những cơ chế, chính sách đặc thù để đưa ngành Lâm nghiệp của tỉnh Gia Lai phát triển theo hướng bền vững.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Về tăng cường sinh kế cho người dân sống gần rừng thì đây là câu chuyện mà hiện nay còn những khó khăn, vướng mắc. Vừa qua có các doanh nghiệp vào nghiên cứu để xin giao rừng để trồng dược liệu dưới tán rừng nhưng mấy năm nay rồi không làm được; và chính trồng dược liệu dưới tán rừng thì sẽ tăng cường sinh kế cho bà con sống gần rừng. Đối với những địa phương còn diện tích rừng lớn như tỉnh Gia Lai thì cần có cơ chế để anh em ở địa phương yên tâm giữ rừng và để khuyến khích cho các địa phương có nhiều rừng tiếp tục phát triển rừng và giữ rừng thì cần có những cơ chế, chính sách quy định rõ ràng, cụ thể, minh bạch.”
Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đi vào cuộc sống và đã đem lại những tín hiệu tích cực cho ngành Lâm nghiệp của tỉnh Gia Lai. Song để ngành Lâm nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững thì cần có những cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế rừng, đưa lâm nghiệp trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương
Đức Hải – R’Piên