Để mối quan hệ với cộng đồng dân tộc thiểu số thêm bền chặt

Cập nhật 05/7/2024, 16:07:59

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai những nội dung kết nghĩa linh hoạt, thiết thực theo phương châm “Hướng về cơ sở”, “Hướng về Nhân dân”, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ với cộng đồng dân tộc thiểu số thêm bền chặt.

Thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, tháng 5 vừa qua Tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức kết nghĩa với làng Phang, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ. Tại buổi Lễ kết nghĩa, nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể đã được đơn vị bàn bạc, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai thực hiện trên cơ sở bám sát nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là đoàn viên, thanh niên làng Phang.

Chị Hà Thị Giang Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai thông tin: “Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động đối với các mạnh thường quân cũng như là các công ty, doanh nghiệp để hỗ trợ mô hình sinh kế, hỗ trợ về giống, về vật nuôi để các bạn tiếp tục yên tâm làm ăn tại địa phương. Và bên cạnh đó thì sẽ quan tâm đến công tác chăm sóc các cháu thiếu nhi và sẽ cùng địa phương tổ chức khảo sát các cháu mồ côi, đặc biệt khó khăn để hỗ trợ nhà ở cho các cháu để các cháu yên tâm tiếp tục để đi học.”

Cùng với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh cũng đã phân công mỗi cơ quan hoặc hai, ba cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức kết nghĩa, giúp đỡ 1 thôn, làng khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhằm tiếp tục vun đắp, xây dựng mối quan hệ với cộng đồng DTTS thêm bền chặt.

3 đơn vị gồm: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp và Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê được UBND huyện Chư Sê phân công kết nghĩa với làng Su A, xã Ia Ko. Buổi Lễ kết nghĩa diễn ra với những nội dung ký kết thiết thực nhằm góp phần giúp Nhân dân trong làng từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Puih Teng – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng thôn Su A, xã Ia Ko, huyện Chư Sê cho biết: “Hôm nay 3 đơn vị kết nghĩa với thôn Su A thì bà con Nhân dân chúng tôi rất là vui mừng. Sau buổi kết nghĩa này thì cũng mong các đơn vị kết nghĩa giúp đỡ, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, được tiếp cận nhiều hơn các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vươn lên thoát nghèo bền vững.”

Ông Phạm Văn Hoàng – Trưởng phòng GĐ & ĐT huyện Chư Sê trao đổi: “Trước hết đơn vị kết nghĩa tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để chống lại mọi âm mưu thù địch của thế lực phản động, làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của địa phương; thứ 2 là hướng dẫn bà con tăng gia sản xuất để không ngừng nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần; thứ 3 là tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con, đặc biệt là các gia đình hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.”

Có thể thấy, công tác kết nghĩa không chỉ huy động nguồn lực, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan, đơn vị mà còn khơi dậy sự chủ động, tinh thần tự lực, tự giác của mỗi người dân để vươn lên trong lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Từ đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở các vùng khó trong tỉnh./.

Quốc Linh – Đức Thành

Trả lời