Để học sinh có những ngày hè ý nghĩa

Cập nhật 14/7/2022, 16:07:37

Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, kỳ nghỉ hè năm nay học sinh cả nước nói chung và Gia Lai nói riêng lại được tận hưởng những sân chơi sôi động, lành mạnh và rèn luyện kỹ năng sống. Với sự quan tâm, đồng hành của gia đình và xã hội, các em đã có những ngày hè ý nghĩa!

Tuy đơn giản và không hiện đại như những sân chơi ở thành thị nhưng với học sinh vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa trong tỉnh, các buổi sinh hoạt hè được đoàn thanh niên tổ chức tại nhà văn hóa cộng đồng như thế này luôn được trông đợi, nhất là sau một khoảng thời gian dài bị hạn chế bởi các quy định phòng chống dịch Covid – 19.

Em Rơ Châm Doan – Trường TH Ia Mơ Nông, xã Ia Mơ Nông huyện Chư Pah vui vẻ nói: “Em mong muốn mùa hè này được chơi nhiều trò chơi. Các anh chị thanh niên chỉ cho chúng em chơi trò chơi dân gian, bịt mắt bắt dê.”

Hiện nay, việc tổ chức sân chơi hè, sinh hoạt hè cho học sinh trong tỉnh nói chung vẫn là bài toán khó. Với trách nhiệm của mình, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã linh hoạt triển khai nhiều hoạt động dành cho các em. Thời gian gần đây nội dung rèn luyện kỹ năng sống, nhất là cách thức phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước được chú trọng hơn cả.

Em Chu Hải Trà – Trường TH Chu Văn An, TP. Pleiku chia sẻ: “Hôm nay em thấy chương trình được tổ chức rất có ý nghĩa vì chúng em nhớ được nhiều kiến thức như nếu như có bạn bị đuối nước thì phải tìm xung quanh có dây thừng, que dài để kéo bạn lên, không nên vội vàng nhảy xuống. Những kiến thức về phòng hóc dị vật em cũng đã nắm vững để mình không mắc phải.”

Để có một mùa hè bổ ích và an toàn cho học sinh cần sự chung tay của tất cả xã hội, trong đó, gia đình đóng vai trò vô vùng quan trọng. Tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh mà các gia đình có sự lựa chọn và xây dựng kế hoạch trong hè cho con em mình. Điều đáng mừng là mùa hè của con ngày càng được các bậc phụ huynh quan tâm hơn.

Chị Kpuih Khinh – Làng Bi Ia Yom, xã Ia Krai, huyện Ia Grai nói: “Tôi cũng thường xuyên khuyên, chỉ bảo con cái không được đến những nơi như ao hồ, sông suối rất nguy hiểm. Nếu đi đi cùng người lớn, không được đi một mình. Có những hoạt động bổ ích nên cho con tham gia.”

Chị Cao Thị Quý – TP. Pleiku bày tỏ: “Chính bố mẹ là người phát hiện và định hướng, quan tâm con để con phát triển những kỹ năng năng khiếu của bản thân. Khi học thì con trở nên thông minh, lanh lẹ, hoạt bát hơn. Mùa hè là dịp để bố mẹ đồng hành cùng con, cùng con vui chơi, phát triển bản thân.”

Một khi mối liên kết giữa gia đình và xã hội được thắt chặt, thì kỳ nghỉ hè của các em chắc chắn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả. Hi vọng kết thúc mùa hè năm nay, với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng sống được triển khai, các em học sinh trong toàn tỉnh sẽ có được nguồn năng lượng tích cực để chuẩn bị bước vào năm học mới sắp tới. Quan trọng hơn hết là những vụ tai nạn đáng tiếc sẽ không xảy ra trong mùa hè này./.

Thanh Vui – Viễn Khánh – CTV Bá Bính

Trả lời