Ngày 1/12 vừa qua, các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành trong cả nước đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2016 của Chủ tịch nước cho 4.180 phạm nhân. Được đặc xá tha tù trước thời hạn là sự ghi nhận những nỗ lực ăn năn, hối cải của những người từng một thời lầm lỗi để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước.
Để con đường trở về của những người lầm lỗi thêm phần thuận lợi rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, các cấp, ngành và cộng đồng xã hội.

Đủ thời gian chấp hành án, cải tạo tốt tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai, Nguyễn Hữu Hiếu, sinh năm 1978 và Lê Tiến Phát, sinh năm 1994 cùng trú tại Tp.Pleiku là 2 trong số 4.180 phạm nhân trong cả nước được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá trong năm nay. Hơn 3 năm chấp hành án về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và mua bán hàng cấm, 2 thanh niên này đã rút ra nhiều bài học quý báu về hành vi phạm tội do bản thân đã gây ra.
Anh Nguyễn Hữu Hiếu-Phường Hội Thương, Tp.Pleiku cho biết: “Trong quá trình cải tạo, được cán bộ trại giam giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Dù vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong đây tôi đúc kết nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Tâm nguyện, quyết tâm cải tạo để được hưởng đặc xá trở về với xã hội tôi cũng cố gắng về chăm lo cho gia đình, sống có ích cho xã hội/ Mình đúc kết được kinh nghiệm trong nghề nghiệp cũng không nên chủ quan nữa, lúc nào cũng cẩn thận trên đường đi”.
Anh Lê Tiến Phát-Phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku cũng bày tỏ: “Sau hơn 2 năm chấp hành án tại trại T20, tôi muốn trở về đoàn tụ với gia đình, kiếm một công việc gì đó để làm ổn định, phụ giúp gia đình. Tôi rất vui khi được về đoàn tụ. Khi về tôi sẽ học nghề lái xe sẽ lo cho tương lai của mình và phụ giúp gia đình”.
Những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai có mức án dưới 5 năm. Trong số này có những người đã tuổi ông, tuổi bà, có người chỉ trong độ tuổi vị thành niên vì nhiều nguyên nhân mà phạm tội. Khi những người từng một thời lầm lỗi nhờ phấn đấu cải tạo tốt được đặc xá tha tù trước thời hạn đã góp phần tạo động lực để những người đang chấp hành án tiếp tục nỗ lực, phấn đấu cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, từ đó sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng xã hội. Để con đường trở về của những người lầm lỗi thêm phần thuận lợi rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của gia đình, các cấp, ngành và cộng đồng xã hội.
Đại úy Lê Anh Tuân-Đội phó Phân trại quản lý phạm nhân, Trại Tạm giam, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Mong chính quyền địa phương tạo điều kiện cho những phạm nhân trở về với xã hội có điều kiện hòa nhập cộng đồng như: tạo việc làm, cho vay vốn để người ta làm ăn vươn lên, hoàn lương và không tái phạm tội”.
Dù bản thân từng phạm tội, song gia đình và xã hội vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ đón những con em biết ăn năn hối cải trở về. Sự động viên, hỗ trợ kịp thời của những người mẹ, người cha, người vợ, người chồng, người con… chính là nguồn động lực để những người từng lầm lỗi cố gắng phấn đấu cải tạo tốt. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền địa phương, ngành chức năng và cộng đồng xã hội cũng luôn tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ đối với những người thành thật ăn năn hối cải và muốn vươn lên làm ăn lương thiện, hòa nhập cộng đồng./.
Thiên Thanh, R’Piên