Chiều 13/4, đoàn khảo sát số 1 của BCĐ Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, Trưởng Ban chỉ đạo TW về thực hiện QCDC ở cơ sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của địa phương. Dự làm việc với đoàn có các đồng chí: Phạm Đình Thu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Công Lự-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh; các thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đ/c Hà Thị Khiết làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai.
Báo cáo với đoàn công tác của BCĐ Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở tại buổi làm việc do lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Qua 17 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, tại Gia Lai, nhận thức về thực hiện QCDC và thực hành dân chủ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được nâng lên một bước với những giải pháp và cách làm phù hợp. Việc thực hiên QCDC đã tác động tích cực đến tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo QP-AN ở địa phương.
Bên cạnh đó với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể đã góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực; tạo sự dân chủ, cởi mở ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở.
Tuy nhiên, qua 17 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị (khóa VIII) trên địa bàn tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế; đó là việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến Chỉ thị 30 và các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên, sâu rộng, thậm chí một số nơi còn mang tính hình thức; QCDC chưa được triển khai thực hiện đầy đủ trong các loại hình cơ sở, nhất là đối với loại hình doanh nghiệp; hoạt động của 2 ban giám sát đầu tư cộng đồng và Thanh tra nhân dân chưa thực sự hiệu quả. Và đó cũng là những ý kiến được các đại biểu tham gia góp ý thảo luận tại buổi làm việc.
Thay mặt tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Đình Thu đã giải đáp một số vấn đề mà các thành viên trong đoàn giám sát của TW đề cập, đó là việc thực hiện QCDC trong vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở một địa phương với đông đồng bào DTTS như Gia Lai; việc tiếp thu ý kiến và trả lời ý kiến của nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở; cũng như nhiều vấn đề đặt ra sau 17 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị tại địa phương.
Thay mặt đoàn giám sát của BCĐ TW về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW, Trưởng Ban chỉ đạo TW về thực hiện QCDC ở cơ sở đánh giá cao buổi làm việc của tỉnh với đoàn; qua đó giúp đoàn có thêm cơ sở để có những đề xuất với Bộ Chính trị. Đồng chí Hà Thị Khiết cũng mong địa phương, các đồng chí trong mặt trận, đoàn thể của tỉnh cần nỗ lực cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, và tin rằng kết quả trong 17 năm thực hiện Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị sẽ là nền tảng để việc thực hiện QCDC ở Gia Lai trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn; đặc biệt là địa phương nên lồng ghép Chỉ thị 30 vào Đại hội Đảng các cấp và vào đời sống của nhân dân ./.
Mỹ Tiến-Thanh Sáng