Năm 2017, mưa lũ đã cuốn trôi cầu Ya Hội bắc qua suối Hway thuộc địa bàn xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Không có cầu, vào mùa mưa bão, cuộc sống của hơn 80 hộ đồng bào dân tộc thiểu số làng Brang Đak Kliết bị cô lập hoàn toàn. Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân, đầu năm 2020, tỉnh Gia Lai đã bố trí nguồn vốn để huyện Đak Pơ xây dựng mới một cây cầu bê tông kiên cố ngay tại nơi cầu cũ; hiện đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, đơn vị thi công đã huy động tối đa phương tiện, nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Ya Hội. Để công trình kịp hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay, việc bàn giao mặt bằng sạch đã được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.
Ông Dương Thái Thạch – Chủ tịch UBND xã Ya Hội, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Địa phương xác định ngay từ đầu là vận động bà con nhân dân hiến đất, cây cối hoa màu, giải phóng mặt bằng một cách nhanh nhất để làm sao công trình này được thi công đảm bảo tiến độ, không vướng bất cứ một vấn đề gì để hoàn thành trong năm nay để bà con có cây cầu đi lại cho thông suốt”.
Già làng Đinh Văn Bră – Làng Brang Đak Kliết – xã Ya Hội, Đak Pơ, Gia Lai nói: “ Bà con dân làng rất là vui mừng khi được Nhà nước quan tâm xây cho cầu này”.
Theo thiết kế, cầu Ya Hội có chiều dài 70m, mặt cầu rộng hơn 6m và có tổng vốn đầu tư hơn 14,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; chủ đầu tư là UBND huyện Đak Pơ; riêng giá trị xây lắp 11,38 tỷ đồng. Theo đơn vị thi công cho biết, hiện nay các công đoạn khó nhất đó là thi công cọc khoan nhồi bệ móng, trụ, mố cầu đã hoàn thiện; cùng với đó là đổ hoàn thành tất cả các dầm cầu. Tiến độ thi công cầu Ya Hội hiện đạt hơn 60% và dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10.2020
Ông Đặng Văn Lương – Công ty TNHH Trung Kiên, Chỉ huy trưởng công trình cho biết: “Đẩy nhanh làm cả ngày, tối thì tăng ca làm tới 9 hoặc 10 giờ để gác dầm lên kịp thời trước mùa mưa lũ. Trong kế hoạch của đơn vị thi công thì hết tháng 6 này sẽ gác dầm xong”.
Sau khi hoàn thành, cầu Ya Hội sẽ góp phần quan trọng giúp người dân tại làng Brang Đak Kliết thông thương hàng hóa, đi lại, đảm bảo an toàn giao thông; từ đó từng bước phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo./.
Đoàn Bình, Minh Trí