Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, đầu năm 2021, Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 665 đã chính thức được khởi công. Xác định đây là công trình giao thông trọng điểm mang tính kết nối, tạo động lực để phát triển vùng và được đánh giá là tuyến giao thông huyết mạch đi qua 6 xã của huyện Chư Prông gồm: Ia Băng, Ia Tôr, Ia Pia, Ia Me, Ia Ga, Ia Mơr; kết nối với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) nên khi dự án được triển khai, chủ đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện từng hạng mục.

Ngay khi Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 665 được khởi công vào đầu năm 2021, 5 nhà thầu trên tuyến thuộc 2 gói thầu đã bắt tay ngay vào thi công từng hạng mục công trình theo ký kết. Đến thời điểm này, tiến độ thi công dự án cơ bản đạt yêu cầu đề ra; nhiều km đường đã được thảm nhựa, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thông thương hàng hóa.
Anh Nguyễn Bảo Sơn – Xã Ia Lâu, Chư Prông nói: “Đường xá bây giờ đẹp hơn, đi lại thuận tiện chứ không phải khó khăn như trước đây nữa”.
Ông Nguyễn Văn Bình – Bí thư Đảng ủy xã Ia Tôr, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Tỉnh lộ 665 thi công thì bà con rất là phấn khởi. Về hàng hóa cũng như phát triển kinh tế mạnh hơn, đặc biệt là phát triển kinh tế liên quan đến chăn nuôi. Thứ 2 nữa là về văn hóa xã hội, nhất là việc học tập thì từ đầu năm 2021 đến nay, các cháu không còn bỏ tiết nữa”.
Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 665 thuộc hợp phần Dự án Tam giác phát triển có tổng mức đầu tư 122,11 triệu USD (trong đó, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 106,51 triệu USD, vốn đối ứng 15,6 triệu USD). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2022 với tổng chiều dài tuyến hơn 65 km, điểm đầu Km0+00 – giáp đường Hồ Chí Minh tại Km1620+150 thuộc xã Ia Băng, điểm cuối Km65+642,85 giáp đường tuần tra biên giới, thuộc xã Ia Mơ, huyện Chư Prông.
Ông Trần Đình Triết – Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết: “Đường 665 rất là quan trọng, là con đường mang tính kết nối đối với huyện Chư Prông; do đó thời gian tới để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình thì chúng tôi chỉ đạo các đơn vị thi công, các nhà thầu, tư vấn, giám sát tích cực triển khai nhân lực, vật lực. Đặc biệt chuẩn bị trong mùa mưa bão năm nay thì hiện tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra”.
Dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 665 sau khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội gắn với phục vụ tốt công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới huyện Chư Prông và tỉnh Gia Lai nói riêng; khu vực Tây Nguyên nói chung./.
Đoàn Bình, Phi Long