Đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt coi trọng chất lượng lập quy hoạch

Cập nhật 02/3/2022, 17:03:18

Đẩy nhanh tiến độ và đặc biệt quan tâm chất lượng quy hoạch, với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược là nội dung chỉ đạo trọng tâm của Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự Hội nghị tại điểm cầu chính trụ sở Văn phòng Chính Phủ có các Phó Thủ tướng Chính phủ,  Bộ trưởng các bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Gia Lai, dự Hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, công tác lập quy hoạch tuy đã đạt được một số bước nhất định song nhìn chung còn chậm so với yêu cầu, quy định của luật pháp. Do đó, tại Hội nghị, Thủ tướng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung báo cáo và thảo luận về một số nội dung nhằm đẩy nhanh tiến độ và tăng cường chất lượng lập các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030.

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ KH & ĐT đã trình bày Báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lập các quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch và Báo cáo định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Báo cáo, hiện nay, Quy hoạch tổng thể quốc gia đã hoàn thành nội dung “Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của quốc gia” và “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia” gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện. Song song với đó, Bộ KH & ĐT cũng đang khẩn trương tổ chức lập quy hoạch tổng thể quy hoạch quốc gia. Các nội dung về quy hoạch sử dụng đất quốc gia, không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia đã và đang được triển khai thực hiện. Đối với quy hoạch vùng, đến nay, Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch của 5 vùng còn lại gồm Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch, trình Hội đồng thẩm định, dự kiến được phê duyệt trong tháng 03/2022. Đối với quy hoạch tỉnh, hiện tại đã có 61/63 nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, các địa phương đang khẩn trương tổ chức lập quy hoạch tỉnh theo nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương cũng đã đóng góp ý kiến, tham gia thảo luận về công tác triển khai lập các quy hoạch và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai điểm mấu chốt trong công tác lập quy hoạch là đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng quy hoạch. Thủ tướng nêu rõ, quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các lĩnh vực, khu vực, địa phương và tháo gỡ, hóa giải những hạn chế, yếu kém, mâu thuẫn, thách thức, khó khăn. Muốn phát triển tốt thì phải có quy hoạch tốt, vì quy hoạch tốt thì mới có chương trình, dự án tốt, có chương trình, dự án tốt thì mới có nhà đầu tư tốt. Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược trong công tác lập quy hoạch, quy hoạch phải có tính chất lâu dài, ổn định nhưng không bất biến, phải bám sát thực tiễn để điều chỉnh khi cần thiết.

 Ngọc Hà, R’Piên

Trả lời